Để Kỳ thi thành công trọn vẹn

Cùng với các thí sinh cả nước, các sĩ tử Quảng Ninh vừa trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từ Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các cấp địa phương, sở, ngành, đơn vị chức năng, Kỳ thi đã đảm bảo mục tiêu đề ra, trong đó quan trọng nhất là tạo mọi điều kiện tốt nhất để sĩ tử hoàn thành Kỳ thi với tâm thế thoải mái, tự tin, vững vàng.

Trước Kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã chuẩn bị kỹ mọi điều kiện. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị, động viên tinh thần các sĩ tử trước ngày thi.

Trước Kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã chuẩn bị kỹ mọi điều kiện. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị, động viên tinh thần các sĩ tử trước ngày thi.

Để đảm bảo không xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến việc thi của thí sinh, cán bộ làm công tác thi hướng dẫn các thí sinh rà soát, kiểm tra kỹ càng các giấy tờ, thủ tục dự thi.

Khi Kỳ thi bắt đầu, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế thi, cán bộ làm thi, giám thị nhắc nhở, hướng dẫn thí sinh những điểm cần lưu ý về cách thức điền thông tin, làm bài, hạn chế tối đa sai sót không đáng có.

Thực hiện mục tiêu "Không để thí sinh nào không được dự thi vì lý do khách quan, vì thiên tai, mưa lũ, xa xôi cách trở", các nhà trường, địa phương đã rà soát, thống kê, bố trí chỗ ở miễn phí cho các thí sinh nhà xa điểm thi. Trong ảnh: Cán bộ Trường Phổ thông DTNT Hoành Bồ (TP Hạ Long) sắp xếp phòng nghỉ cho các thí sinh xã Kỳ Thượng, Đồng Lâm.

Các thí sinh là học viên Trung tâm GDNN và GDTX và thí sinh các xã vùng cao của huyện Ba Chẽ được bố trí ăn ở miễn phí tại Trường PTDT bán trú THCS Đồn Đạc.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã có mặt tại tất cả các điểm thi để hỗ trợ, đồng hành cùng sĩ tử đi thi. Trong ảnh: Tình nguyện viên TX Đông Triều hỗ trợ thí sinh do bị tai nạn, phải ngồi xe lăn, không thể tự vào phòng thi tại điểm thi THPT Nguyễn Bình.

Những ngày diễn ra Kỳ thi, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa rất to, gây không ít khó khăn cho sĩ tử. Thanh niên tình nguyện đã "đội mưa" hỗ trợ đưa đón thí sinh vào điểm thi.

Ở vòng ngoài, lực lượng chức năng có mặt tại tất cả các điểm thi, túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT cho Kỳ thi.

Tại nhiều điểm thi, dù trời mưa nhưng các bậc cha mẹ vẫn đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi con em mình hoàn thành bài thi.

Dù con em mình đã vào trường thi đúng giờ, an toàn, nhiều bậc phụ huynh vẫn lo lắng trông theo, động viên các con từ xa trong kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.

Sau mỗi môn thi, các bậc phụ huynh đón con em mình bằng những cái ôm, khoác vai tình cảm và những lời hỏi han động viên tích cực, giữ tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái cho các sĩ tử.

Sự quan tâm, chăm lo, chuẩn bị, tổ chức tận tình, chu đáo của các cấp, các ngành, các lực lượng phục vụ thi và đặc biệt là bố mẹ, gia đình đã giúp các sĩ tử Quảng Ninh có được mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 một cách tốt đẹp.

Minh Hà - Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/de-ky-thi-dien-ra-thanh-cong-tron-ven-3194799.html