Để không còn những cái chết oan uổng vì tai nạn giao thông

Đó là chủ đề cuộc giao lưu do báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức vào lúc 14h hôm nay (23.1) nhằm tạo một diễn đàn để các chuyên gia cùng cơ quan quản lý có thể thảo luận và tìm ra những giải pháp tháo gỡ tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng hiện nay.

Năm 2018, cả nước có trên 8.200 người chết, gần 15.000 người bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT). Đó là những con thống kê vô cùng đau xót, là nỗi ám ảnh khủng khiếp với rất nhiều người trước tình trạng TNGT ở Việt Nam hiện nay.

TNGT đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người tham gia giao thông. (Ảnh: I.T)

TNGT đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người tham gia giao thông. (Ảnh: I.T)

Nhưng ngày đầu năm 2019, dư luận lại tiếp tục bàng hoàng, kinh hãi khi nghe tin về vụ tai nạn giao thông xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang xảy ra vào ngày 21.1 tại km 76+410, QL5, thuộc địa bàn xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) làm 8 người chết và 8 người bị thương.

Trước đó không lâu, ngày 2.1 tại ngã tư Bến Lức – Long An một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi lái xe container sử dụng ma túy, trong máu có nồng độ cồn cao chạy theo hướng Bến Lức đi TP.HCM đã “hất bay” gần 20 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả khiến 3 người chêt, 18 người bị thương nhập viện cấp cứu.

Có thể thấy, tai họa không loại trừ bất kỳ người nào khi đi trên đường và do đó, việc giải quyết không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà là ý thức, trách nhiệm của xã hội, của mỗi người. Đáng nói, cả 2 tài xế gây tai nạn đều dương tính với ma túy. Ngoài ra, xe gây tai nạn ở Hải Dương khi kiểm tra hộp đen vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về cơ quan giám sát. Chuyện gì đang xảy ra?

Trước thực trạng báo động về tình hình TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên tục xảy ra, Báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt – cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Để không còn những cái chết oan uổng vì tai nạn giao thông”, nhằm tạo một diễn đàn nơi các chuyên gia cùng cơ quan quản lý có thể thảo luận và tìm ra những giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

Cuộc giao lưu có sự tham gia của đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ông Phan Thanh Uy - Ủy viên Ban thường vụ Hội ATGT Việt Nam, Chánh văn phòng Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; Ông Bùi Danh Liên – Chuyên gia Vận tải, nguyên Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội; Luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Thời gian diễn ra cuộc giao lưu trực tuyến: Từ 14h ngày 23.1.2019.

Quý độc giả có câu hỏi tới các khách mời của cuộc giao lưu xin được gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt. Địa chỉ email: toasoan@danviet.vn.

Trần Kháng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/de-khong-con-nhung-cai-chet-oan-uong-vi-tai-nan-giao-thong-950378.html