Đê kè trăm tỉ nứt toác, lún sâu
Một đoạn đê kè bờ hữu sông Mã ở Thanh Hóa dài gần 100 m, nằm trong dự án đê kè có tổng vốn đầu tư xây dựng 104 tỉ đồng bị sụt lún nghiêm trọng, nghiêng hẳn về phía sông Mã.
Ngày 12-11, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đoạn đê kè bờ hữu sông Mã, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (đoạn ngay sát chân cầu Hàm Rồng) bị sụt lún nghiêm trọng, nền đường được lát đá xanh bị bong tróc, tụt sâu khoảng hơn 1 m so với nền đường cũ và bị kéo nghiêng về phía sông Mã.
Theo một số người dân, tình trạng sụt lún tại dự án đê kè trăm tỉ này bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 11 vừa qua, sau đó điểm sụt lún tiếp tục lan rộng và ngày càng tụt, sạt trượt về phía sông Mã. Trước tình trạng trên, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa (đơn vị quản lý dự án) đã cho căng dây, cắm biển cảnh báo để đưa ra hướng khắc phục.
Ông Khương Anh Tấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, cho biết điểm sạt lở này đã có hiện tượng sụt lún lâu rồi và đã nhiều lần khắc phục, tuy nhiên do địa chất ở đó yếu và thay đổi của dòng chảy. "Qua khảo sát chúng tôi phát hiện ở đó có dòng chảy có hố xoáy rất sâu"- ông Tấn nói.
Trước hiện tượng sạt lở nghiêm trọng này, ngày 25-10 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh, sửa chữa công trình này với số tiền hơn 34 tỉ đồng.
Được biết, điểm sạt lở này Báo Người Lao Động đã phản ánh vào năm 2014, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã đoạn từ chân cầu Hàm Rồng cũ đến ngã ba Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. Công trình có chiều dài gần 1,4 km với tổng mức đầu tư hơn 104 tỉ đồng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ và các nguồn huy động khác, chủ đầu tư là Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa).
Cận cảnh công trình đê kè trăm tỉ sụt lún nghiêm trọng bên bờ hữu sông Mã, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa: