De Jong là hy vọng của tuyển Hà Lan

Lần đầu tiên trở lại một giải đấu lớn sau nhiều năm, tuyển Hà Lan có nhiều thay đổi. Và ở đó, Frenkie de Jong được kỳ vọng là niềm cảm hứng giúp đội nhà có một kỳ Euro thành công.

Thầy trò HLV Frank de Boer bắt đầu chiến dịch Euro 2020 bằng trận đối đầu Ukraine trên sân nhà ở Amsterdam. Tuyển Hà Lan chắc chắn vẫn được đánh giá cao, và De Jong là đại diện cho một tuyển Hà Lan mới mẻ, giàu sức sống.

 De Jong được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh ở tuyến giữa của tuyển Hà Lan tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

De Jong được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh ở tuyến giữa của tuyển Hà Lan tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Cảm hứng De Jong

Sau khi không thể vượt qua vòng loại Euro 2016 và World Cup 2018, những tên tuổi như Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder đều rời đội tuyển. Đã có những tiếc nuối, tuy nhiên, một thế hệ Hà Lan mới xuất hiện sau đó.

De Jong, cầu thủ 24 tuổi, cùng với Matthijs de Ligt là đại diện cho hiện tại và tương lai của đội tuyển. Bộ đôi này thi đấu nổi bật trong màu áo Ajax lọt vào bán kết Champions League mùa 2018/19, trước khi tới những bến đỗ tốt hơn cho sự nghiệp.

Chuyển đến Camp Nou với bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro, De Jong cần một mùa giải để thích nghi với cuộc sống ở La Liga. Và giờ, anh đang đến với Euro 2020 sau khi trải qua một mùa giải coi được.

Cùng với Lionel Messi, De Jong trở thành hai điểm sáng hiếm hoi của Barca. Khả năng cầm trịch tuyến giữa cực tốt của tiền vệ người Hà Lan giúp giải phóng Leo ở phía trên. Bằng chứng là ngôi sao người Argentina ghi được 30 bàn thắng ở La Liga mùa này.

De Jong cũng cho thấy sự đa năng đáng kinh ngạc. Hàng thủ Barca tan hoang và nhiều lần HLV Koeman phải kéo tiền vệ này xuống đá vị trí trung vệ.

Khả năng tấn công của De Jong cũng cải thiện rõ rệt, với 7 pha lập công so với 2 bàn mùa trước. Bấy nhiêu đó là đủ để Sportskeeda chọn De Jong vào đội hình tiêu biểu La Liga mùa này.

Mối bận tâm duy nhất của De Jong là thể lực sau khi đã chơi 51 trận (tương đương 4.492 phút) cho CLB xứ Catalonia suốt mùa 2020/21. Theo Opta, con số đó nhiều hơn ít nhất 300 phút so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội hình Barca, và nhiều thứ hai trong số các cầu thủ đá chính ở La Liga.

Tuy vậy, điều này không khiến De Jong lo lắng. "Tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi sẵn sàng để cùng Hà Lan bắt đầu một thử thách mới ở Euro 2020”, cựu sao Ajax nói trong cuộc họp báo trước khi Euro 2020 khởi tranh.

Là một tiền vệ có tài năng và đôi khi sẵn sàng đảm nhiệm vị trí trung vệ, tầm quan trọng của De Jong ở Camp Nou ngày càng tăng sau khi HLV Ronald Koeman ngồi ghế nóng Barca vào tháng 8 năm ngoái. De Jong đá lùi sâu nhưng cũng thường xuyên có những pha xâm nhập vào vòng cấm đối phương. Điển hình là pha lập công trong chiến thắng 4-0 của Barca trước Athletic Bilbao ở chung kết Copa del Rey.

Theo Fbref, De Jong đạt tỷ lệ 0,20 bàn và kiến tạo mỗi 90 phút thi đấu, không quá khác biệt so với 0,26 của Luka Modric. De Jong đạt chỉ số bàn thắng và kiến tạo mong đợi lần lượt là 5,96 và 5,61, vượt trội hơn Modric (2,8 và 4,1). Cũng như Modric với tuyển Croatia, De Jong có thể mang tới nhiều điều cho tuyến giữa Hà Lan.

Khả năng chuyền bóng của De Jong cũng rất ấn tượng, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 92%. Trung bình 90 phút, anh có 5,27 đường chuyền hướng lên phía trước.

"Cậu ấy chơi ở mọi vị trí ngoại trừ thủ môn”, HLV Frank de Boer của tuyển Hà Lan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Marca. "Tại Euro, cậu ấy sẽ là một trong những cầu thủ quan trọng của chúng tôi. Nếu Frenkie chơi tốt, Hà Lan sẽ chơi tốt”.

Sau khi Van Dijk không thể dự Euro 2020 vì chấn thương, De Jong là ngôi sao sáng giá nhất ở ĐTQG Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Hà Lan không chỉ có De Jong

Nếu Euro 2020 được tổ chức theo kế hoạch ban đầu, vào năm 2020, tuyển Hà Lan được coi là một trong những ứng viên sáng giá. Khi ấy, “Cơn lốc màu da cam” (biệt danh của Hà Lan – PV) đang có phong độ rất tốt. Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi kể từ thời điểm đó.

Ronald Koeman đã không còn là huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng quê hương đến với VCK Euro đầu tiên kể từ năm 2012. Lúc ông Koeman còn làm HLV tuyển Hà Lan, đội bóng này chỉ chịu một thất bại trong 10 trận vòng loại và kết thúc với vị trí á quân tại UEFA Nations League 2019. Đó là dấu hiệu cho thấy Hà Lan đang trỗi dậy trở lại.

Thế nhưng, Koeman giờ là đã HLV của Barcelona, và kế nhiệm ông là Frank de Boer, người vẫn chưa chứng tỏ được khả năng. Hơn nữa, chốt chặn đáng tin cậy Virgil van Dijk không thể dự Euro 2020 vì chấn thương.

Vậy có điều gì mong đợi gì ở Hà Lan mùa hè này?

Matthijs de Ligt là một trung vệ chất lượng. Georginio Wijnaldum mang tới kinh nghiệm, rất cần thiết ở khu vực vòng tròn trung tâm.

Trên hàng công, tiue73m Hà Lan có nhiều sự lựa chọn giữa Memphis Depay, Luuk de Jong, Donyell Malen và Quincy Promes. Và De Jong chắc chắn là cái tên nổi bật nhất ở tuyến giữa. Cầu thủ 24 tuổi đóng vai trò quan trọng ở Barca trong 9 tháng qua khi chỉ vắng mặt một trận đấu duy nhất ở La Liga, cùng với đó là 7 lần ra sân ở cúp quốc nội cùng 7 trận khác ở Champions League.

Trước khi bước vào trận khai màn Euro 2020, De Jong tuyên bố: “Khi tham dự một giải đấu, bạn phải luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Nếu không, đừng tham gia. Theo tôi đánh giá, Pháp là ứng viên sáng giá nhất. Sau đó là 8 đội khác cũng có cơ hội. Và tất nhiên là Hà Lan cũng bao gồm trong đó".

Ở giải đấu mà Van Dijk chấn thương, mọi hy vọng giờ được đặt cả lên vai De Jong. Anh là nguồn cảm hứng trong lối chơi của tuyển Hà Lan. Rõ ràng, De Jong đã sẵn sàng để tỏa sáng tại Euro năm nay.

Lúc 2h rạng sáng 14/6 (giờ Hà Nội), tuyển Hà Lan đá trận ra quân ở bảng C của VCK Euro 2020, gặp Ukraine. Trước giờ bóng lăn, đoàn quân của HLV Frank de Boer được đánh giá cao có chiến thắng.

Wijnaldum tiết lộ lý do từ chối Barca để chọn PSG Chia sẻ trước trận gặp Ukraine tại bảng C Euro 2020, tiền vệ người Hà Lan tiết lộ anh đã thương thảo với Barca trong thời gian dài nhưng không thành công.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-jong-la-hy-vong-cua-tuyen-ha-lan-post1226744.html