Để Januzai phá lưới, tuyển Anh lần đầu chạm cột mốc lạ lẫm

Thất bại trước ĐT Bỉ đã khiến đoàn quân HLV Gareth Southgate xác lập thành tích chưa từng có của Tam Sư trong lịch sử tham dự các kì World Cup.

Bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng G, ĐT Anh đã tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bi do đã chắc suất đi tiếp. Trước sự gắn kết của ĐT Bỉ, Tam Sư đã để thua với tỉ số 0-1 và kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí thứ hai.

Đáng chú ý, bàn thua vừa qua đã khiến Jordan Pickford và các đồng đội thiết lập cột mốc đáng quên. Theo đó, đây là lần đầu tiên sau 15 kì tham dự World Cup, ĐT Anh đã không thể giữ sạch lưới trong cả 3 trận ở vòng bảng.

Ở trận đấu đầu tiên, Tam Sư đã phải nhận bàn thua từ chấm penalty trước ĐT Tunisia. Bước vào trận đấu thứ hai, hàng phòng ngự ĐT Anh cũng đã mắc sai lầm khi để Felipe Baloy bên phía Panama chọc thủng lưới.

Hàng phòng ngự Tam Sư đã chơi tương đối hời hợt trong trận đấu vừa qua.

Dù chỉ là trận đấu thủ tục tuy nhiên đoàn quân HLV Gareth Southgate vẫn còn nhiều điều phải làm trước vòng knock-out. Đáng chú ý, ĐT Anh có thể kết thúc trận đấu với tỉ số hòa nếu Marcus Rashford không bỏ lỡ cơ hội sau pha đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois.

Ở vòng đấu tiếp theo, đối thủ của Tam Sư sẽ là Colombia, đại diện của Nam Mỹ đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng H sau chiến thắng 1-0 trước Senegal.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng cho rằng Eric Dier và các đòng đội đã "cố tình" thua trận để rơi vào nhánh đấu dễ dàng hơn.

Kha Võ

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/de-januzai-pha-luoi-tuyen-anh-lan-dau-cham-cot-moc-la-lam-d478230.html