Để Hải Vân Quan thân thiện hơn với du khách

Được công nhận Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2017 đến nay, Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, giữa ranh giới 2 địa phương TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây, ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Chính vì thế, công tác vệ sinh môi trường tại khu di tích luôn được chính quyền quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn có những vấn đề phải chấn chỉnh tại khu vực…

Nhiều xe chở khách du lịch đậu đỗ tùy tiện, lấn chiếm lòng lề đường, cản trở, gây nguy hiểm

Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự (ANTT) cũng được chính quyền địa phương quan tâm. Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, nhằm góp phần đảm bảo ANTT tại khu di tích và du lịch Hải Vân Quan, từ năm 2017, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã phân công lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm tra quy tắc phường phối hợp cùng lực lượng Biên phòng Hải Vân thường xuyên tuần tra kiểm soát nắm tình hình tại khu du lịch, kịp thời phát hiện những vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT.

Từ tháng 6/2018, Ban quản lý Khu di tích và du lịch Hải Vân Quan quận Liên Chiểu đã Quyết định thành lập “Tổ ANTT tại khu di tích và du lịch Hải Vân Quan”, do ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc làm Tổ trưởng. Tổ ANTT có nhiệm vụ, hàng ngày giữ gìn trật tự chung, nhắc nhở du khách khi đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm không leo trèo lên các di tích, không đi vào những khu vực cấm, khu vực nguy hiểm, nhắc nhở du khách trong việc tự phòng tự quản tài sản, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - nhân viên Tổ ANTT cho biết, hiện khu vực Hải Vân Quan có 15 quầy bán hàng giải khát ăn uống và đồ lưu niệm, trong đó có 11 quầy hàng nằm trên địa phận TP. Đà Nẵng, 4 hộ nằm trên địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 30 người bán hàng rong. Hàng ngày, có hàng nghìn lượt khách dừng chân thăm quan di tích Hải Vân Quan. Lực lượng bảo vệ thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các hàng quán, người bán hàng rong không ép giá, chèo khéo du khách, giữ gìn vệ sinh môi trường, có những hành vi, cử chỉ thân thiện tạo ấn tượng tốt với mỗi du khách khi đến khu di tích...

Nhiều du khách vẫn leo trèo lên các hạng mục di tích để chụp ảnh, ngắm cảnh và đùa giỡn vô cùng nguy hiểm đến an toàn tính mạng

Bản thân ông Hùng trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 trường hợp du khách người Trung Quốc và 1 du khách người Châu Âu để quên túi xách, khi lên thăm quan di tích, trong túi xách có nhiều tài sản có giá trị, tiền mặt, giấy tờ tùy tùy thân…Ông Hùng đã báo cáo ngay cho lực lượng Công an, Biên phòng xác minh hoàn trả lại tài sản cho các du khách làm họ rất cảm kích và vui mừng.

Ngày 6/ 11 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hòa, cũng là nhân viên Tổ ANTT đã theo dõi, điện báo cho lực lượng Biên phòng ứng trực bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Hải (1978), trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế, đã có hành vi trà trộn vào du khách để lấy trộm tài sản trên xe du lịch, giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Các nhân viên Tổ ANTT đều cho biết, thời gian trước đây tình hình ANTT trên khu di tích Hải Vân Quan khá phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, chèo kéo, ép giá du khách thường xảy ra. Từ khi Tổ ANTT đi vào hoạt động đến nay, tình hình ANTT tại khu di tích và du lịch Hải Vân Quan đã có những chuyển biến tích cực, ANTT đã đảm bảo, ổn định hơn.

Tuy nhiên, tại khu di tích Hải Vân Quan hiện nay, vẫn còn những vấn đề phải xem xét, chấn chỉnh như: Tất cả các hạng mục di tích đều chưa có biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách khi tới thăm quan. Nhiều du khách vẫn leo trèo lên các hạng mục di tích để chụp ảnh, ngắm cảnh và đùa giỡn vô cùng nguy hiểm đến an toàn tính mạng, lực lượng bảo vệ phải thường xuyên nhắc nhở.

Nhiều hộ kinh doanh, nhưng thường xuyên cơi nới, che lều quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè càng làm cho vấn đề TTATGT thêm phức tạp

Hàng ngày, có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại khu vực di tích, nhưng có thể thấy trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nơi đây quá hỗn loạn. Nhiều xe chở khách du lịch đậu đỗ tùy tiện, lấn chiếm lòng lề đường, cản trở, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua lại, khu vực đỉnh đèo Hải Vân.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, lực lượng bảo vệ ANTT chỉ có chức năng giữ gìn ANTT, còn chức năng xử lý TTGT không có, nên mỗi lần nhắc nhở nhiều lái xe chở khách du lịch không có thiện chí chấp hành. Nguyên nhân cũng là do bãi đậu dỗ xe tại khu du di tích quá chật hẹp, lực lượng chức năng về TTATGT cũng ít có mặt để làm nhiệm vụ tại khu vực.

Một vấn đề nữa, khu vực địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế trên khu di tích, hiện có 4 hộ kinh doanh, nhưng thường xuyên cơi nới, che lều quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè càng làm cho vấn đề TTATGT thêm phức tạp. Lực lượng bảo vệ đã nhắc nhở, nhưng các hộ kinh doanh này không chấp hành, vì họ nêu lý do không vi phạm trên phần đất, phần đường thuộc địa phận Đà Nẵng. Từ khi Khu di tích được công nhận đi vào hoạt động đến nay cũng không thấy lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế lên làm nhiệm vụ đảm bảo vấn đề ANTT, TTATGT tại khu vực.

Các cán bộ Tổ ANTT tại khu vực di tích Hải Vân Quan đều nêu ý kiến, đề nghị chính quyền, ngành chức năng TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm xem xét, có biện pháp kế hoạch phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giữ gìn đảm bảo ANTT, TTATGT để khu di tích là điểm đến ngày càng hấp dẫn hơn đối với các du khách.

Võ Hà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/de-hai-van-quan-than-thien-hon-voi-du-khach-1262218.html