Để giành vé vào VCK U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải vượt qua những đối thủ nào?

Sau một năm 2018 đại thành công của bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị bước vào những trận đấu được đánh giá khá khó khăn trong việc tìm kiếm một tấm vé vào chơi ở VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, muốn làm được điều này, chúng ta sẽ phải vượt qua được những đối thủ nào tại vòng loại sắp diễn ra?

U23 Brunei: Đối thủ không quá mạnh

U23 Brunei không được đánh giá cao ở bảng K.

U23 Brunei không được đánh giá cao ở bảng K.

Có lẽ, trong bảng đấu mà chúng ta tham dự, Brunei là đội bóng bị đánh giá là yếu thế nhất. Họ được coi là đội bóng lót đường bởi trong đội hình của họ không có quá nhiều ngôi sao nổi bật và lối chơi của đội bóng này cũng không quá xuất sắc.

Trong nhiều năm qua, bóng đá Brunei dù được đầu tư khá nhiều nhưng thành tích mà họ đạt được là không đáng kể khi hầu hết họ đều bị loại từ khá sớm ở những giải đấu mà họ tham dự. Một đội hình không có những cầu thủ chất lượng nên lối chơi của đội bóng này quá dễ để bắt bài. Hầu hết trong mỗi trận đấu, Brunei chủ yếu chơi bóng bổng, bóng dài để tiếp cận khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, cách đá này thường bị hàng phòng ngự đối phương rất dễ dàng bắt bài và cản phá.

Một vấn đề nữa là các cầu thủ Brunei thường có thể lực khá yếu bởi họ chỉ thi đấu tốt trong khoảng 45 phút đầu tiên của trận đấu, càng về sau thì họ càng đuối và không thể theo kịp những đường bóng nhanh. Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa các tuyến của đội bóng này hầu như là không có, bởi Brunei triển khai bóng khi tấn công rất rời rạc và phòng ngự thì không có sự bọc lót kịp thời.

Ngôi sao sáng nhất trong đội hình Brunei chính là Faiq Jefri Bolkiah, cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và hiện đang thi đấu cho Leicester City. Lối chơi của ngôi sao sinh năm 1998 này khá kỹ thuật nhưng một mình anh là không đủ để vực dậy đội bóng này.

Với đội hình có chiều sâu cùng nhiều cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh... U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại Brunei. Nhưng chỉ thắng là không đủ, chúng ta phải cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng nhất có thể để có được hiệu số thật tốt.

U23 Indonesia: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp

U23 Indonesi nhiều khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của U23 Việt Nam ở bảng K vòng loại U23 châu Á.

U23 Indonesia đang cho thấy sự quyết tâm rất lớn trong việc giành tấm vé vào chơi ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan vào năm 2020 khi triệu tập rất nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài. Có thể nhận trong đợt triệu tập này, Indonesia đã gọi về Keziah Veendorp (FC Emmen, Hà Lan), Darren Sidoel (Reading, Anh) hay Egy Maulana Vikri (Lechia Gdańsk, Ba Lan) và hậu vệ Firza Andika.

Trong đó, Egy Maulana là cầu thủ được đánh giá cao nhất bởi chân sút sinh năm 2000 từng có tên trong danh sách 60 tài năng trẻ triển vọng của thế giới do tờ báo danh tiếng The Guardian bình chọn trong năm 2017. Tiền đạo này đang thi đấu cho CLB Lechia Gdansk II của Ba Lan. Anh đang có một phong độ rất cao khi ra sân 9 trận và ghi tới 8 bàn thắng cho CLB chủ quản.

Lối chơi của Indonesia chủ yếu dựa vào thể lực cùng những tình huống tranh chấp quyết liệt để giành quyền kiểm soát bóng hay ngăn chặn những tình huống phản công của đối phương. Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở Vạn đảo cũng rất mạnh trong những tình huống bóng bổng nên nhiều khả năng họ sẽ thường xuyên sử dụng bóng bổng xen kẽ với những đường ban bật một hai để triển khai tấn công.

Đối đầu với Indonesia chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, với dàn hảo thủ cùng sự dẫn dắt của một HLV đại tài thì NHM bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà trong lần chạm trán sắp tới.

U23 Thái Lan: Kỳ phùng định thủ

U23 Thái Lan không có đội hình mạnh nhất khi tham dự vòng loại U23 châu Á.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn đem đến cho NHM bóng đá trải qua vô vàn những cảm xúc trái chiều mỗi khi chạm trán vì mối duyên nợ của nó. Nếu tính ra, ở khu vực Đông Nam Á thì cũng chỉ có Thái Lan có lối chơi đẹp mắt giống Việt Nam và mỗi trận đấu mà hai đội chạm trán đều vô cùng kịch tính, hấp dẫn và vô số bàn thắng đẹp.

Tuy rằng, mấy năm gần đây, bóng đá trẻ Thái Lan không còn mạnh như trước và thường xuyên bị loại từ khá sớm nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan bởi dù sao họ cũng là đội bóng mạnh của khu vực. Lối chơi của đội bóng này rất đa dạng từ những đường tấn công trung lộ, họ có thể chuyển hóa thành tấn công cánh hay thi đấu với lối chơi kiểm soát bóng. Thế nhưng, với vị thế là đội chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nghiễm nhiên có một suất đá chính ở giải đấu tầm cỡ nhất châu lục giành cho lứa trẻ nhưng họ vẫn xin tham dự vòng loại để cọ xát, chuẩn bị lực lượng.

Chính vì lẽ đó, có thể Thái Lan sẽ không thi đấu đúng sức khi đối đầu với những đối thủ ở bảng K bởi đội bóng này sẽ phải dấu bài và không đưa sang Việt Nam đội hình mạnh nhất. Worrachit và Suphachok là hai ngôi sao sáng nhất của Thái Lan tại VCK U23 châu Á tới đây nhưng họ sẽ không tham dự vòng loại để thi đấu cho ĐTQG ở giải giao hữu.

Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ không đá hết sức ở vòng loại, nếu đá đúng sức và có chiến thuật hợp lý thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đủ sức để đánh bại đại kình địch Thái Lan để giành trọn vẹn 3 điểm.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020:

U23 Việt Nam - U23 Brunei vào ngày 22/3/2019.
U23 Việt Nam - U23 Indonesia vào ngày 24/3/2019
U23 Việt Nam - U23 Thái Lan vào ngày 26/3/2019

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-gianh-ve-vao-vck-u23-chau-a-thay-tro-hlv-park-hang-seo-se-phai-vuot-qua-nhung-doi-thu-nao-a425053.html