Để gia đình là nơi an toàn nhất

'Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em' là một trong những chủ đề công tác năm được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên toàn tỉnh triển khai thực hiện. Trong đó, TP Cẩm Phả đã có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả hướng đến trực tiếp các gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN TP Cẩm Phả tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại Trường THCS Cẩm Thành.

Hội LHPN TP Cẩm Phả tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại Trường THCS Cẩm Thành.

Cẩm Phả là địa phương đầu tiên trong tỉnh xây dựng CLB “Gia đình hạnh phúc” ở cả 16/16 phường, xã trên địa bàn. Nhờ có CLB này, nhiều gia đình đã thoát khỏi bạo lực, có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình chị Trịnh Thị Khánh, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, là một ví dụ. Chị Khánh kể trước đây chồng chị thường say rượu rồi về đánh đập vợ, con. Nhưng nhờ có các thành viên CLB “Gia đình hạnh phúc” kiên trì, nhiều ngày đến vận động, chia sẻ, anh Khánh đã dần bỏ rượu. Để giúp anh chị có kinh tế ổn định, CLB cũng đã đứng ra thế chấp cho vợ chồng chị Khánh vay tiền của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để chuyên tâm làm ăn, xây dựng hạnh phúc gia đình.

CLB “Các bà mẹ nuôi dạy con tốt” ở phường Cẩm Trung lâu nay không chỉ thu hút nhiều bà mẹ tham gia, mà còn cả các ông bố trong gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai, CLB đã có hơn 80 thành viên thường xuyên đến sinh hoạt. Theo chị Lê Huyền Sâm, Phó Chủ nhiệm CLB, để tạo không khí sôi nổi cũng như truyền tải thông tin một cách dễ hiểu, CLB tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Hội thi kỹ năng gia đình; cả nhà cùng hát; thử tài nội trợ của cha khi mẹ vắng nhà; ứng xử văn hóa trong gia đình... Qua đó, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, địa chỉ tin cậy cho các gia đình trong việc nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Không chỉ tích cực giúp đỡ hội viên, xây dựng mái ấm gia đình, các thành viên Hội LHPN thành phố còn thường xuyên biên soạn, in ấn tài liệu sinh hoạt hàng quý, tổ chức sinh hoạt CLB. Qua đó, góp phần bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp và cộng tác viên làm công tác gia đình. Đồng thời, nâng cao kiến thức, nhận thức của cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Hội LHPN TP Cẩm Phả bàn giao nhà mái ấm cho chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, khu Nam Thạch, phường Cẩm Thạch.

Được biết, năm 2019, Hội LHPN TP Cẩm Phả đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ triển khai hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 với chủ đề: “Phụ nữ Cẩm Phả nâng cao chất lượng các mô hình dịch vụ, vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế; tăng cường các hoạt động hỗ trợ đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018-2020”. Ngoài ra, các cấp Hội cũng tập trung vào nhiệm vụ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” bằng nhiều hoạt động tập huấn, giáo dục cho cha mẹ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng với đó, đánh giá, rà soát hiệu quả hoạt động của mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, các mô hình CLB về gia đình; nghiên cứu thành lập thêm các mô hình mới của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội...

Theo Chủ tịch Hội LHPN TP Cẩm Phả Trịnh Thị Huệ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, Hội LHPN thành phố đã tiến hành trợ giúp pháp lý, hướng dẫn giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình tại 16/16 phường, xã. Nhờ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các buổi tuyên truyền đã thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia, giúp chị em nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Trong thời gian tới, để gia đình thực sự là nơi an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của 16 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 2 CLB “Quyền trẻ em”. Bên cạnh đó, phát huy các điểm tham vấn, góc tham vấn, tủ sách pháp luật, các mô hình CLB gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/de-gia-dinh-la-noi-an-toan-nhat-2461813/