De Gea và Kepa lọt top thủ môn 'tốn tiền' nhất Premier League

David De Gea và Kepa Arrizabalaga nằm trong nhóm đầu những thủ thành khiến các CLB phải chi tiền nhiều nhất cho mỗi lần cản phá của họ tại Premier League.

Kepa Arrizabalaga và David De Gea.

Kepa Arrizabalaga và David De Gea.

The Sun mới đây đã lập ra danh sách những thủ thành khiến các CLB phải chi tiền nhiều nhất cho mỗi lần cản phá của họ tại Premier League. Theo đó, Fraser Forster của Southampton là người dẫn đầu. Cựu thủ môn của Celtic khiến Southampton phải trả tới 894.035 bảng tiền lương cho mỗi lần cứu thua của anh.

Thủ môn của West Ham là Darren Randloph đứng thứ 2 trong danh sách sau khi 3 lần cứu thua của anh khiến The Hammers phải chi tới gần 500.000 bảng mỗi lần.

Kepa của Chelsea đang ở vị trí thứ 3 sau khi đã kiếm được 5,7 triệu bảng tiền lương tại Stamford Bridge cho đến nay trong mùa giải này để đổi lấy 12 pha cứu thua ở Premier League.

De Gea, thủ môn được trả lương cao nhất tại giải Ngoại hạng Anh, là người đứng thứ tư. Thủ môn đang nhận lương 375.000 bảng mỗi tuần nàyđã thu về 14,37 triệu bảng cho 55 pha cứu thua từ đầu mùa đến nay. Điều đó có nghĩa là Man United đã trả cho thủ thành người Tây Ban Nha 261.244 bảng cho mỗi lần anh cứu thua tại Premier League mùa này.

Martin Dubravka của Newcastle đứng thứ 5 với 6 pha cứu thua trị giá 234.000 bảng mỗi lần. Mức lương của Henderson chỉ bằng 25% so với De Gea tại Old Trafford nhưng 19 lần cứu thua của anh cũng khiến MU phải trả 201.662 bảng cho mỗi lần.

Bộ ba người gác đền của Liverpool là Adrian, Caoimhin Kelleher và Alisson chiếm 3 vị trí tiếp theo trong bối cảnh Lữ đoàn đỏ đang thể hiện sự sa sút khủng khiếp về phong độ ở Premier League. Alisson đã thực hiện 50 pha cứu thua với chi phí 68.968 bảng mỗi lần.

Thủ môn của Leicester, Kasper Schmeichel, đứng cuối trong top 10. Anh đã thực hiện 74 pha cứu thua với mức 67.312 bảng cho mỗi lần.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/de-gea-va-kepa-lot-top-thu-mon-ton-tien-nhat-premier-league/20210311094425305