De Gea và Dean Henderson - ai xứng đáng là số một ở MU?

Lựa chọn giữa David De Gea và Dean Henderson cho vị trí số một ở khung thành là quyết định không đơn giản đối với HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man Utd.

Những ngày qua, truyền thông Anh đưa tin Henderson muốn rời Man Utd. Thủ môn tuyển Anh được Tottenham, West Ham và một số đội bóng tại Premier League liên hệ. Do đó, Henderson sẵn sàng rời Old Trafford nếu không có cơ hội bắt chính mùa sau.

De Gea là công thần MU và đang ở độ tuổi sung mãn. Trong khi đó, Henderson quá giỏi so với vai trò của một thủ môn dự bị. Giữa tầm vóc, kinh nghiệm của De Gea, và sức trẻ, khát khao từ Henderson, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải lựa chọn.

 De Gea mắc sai lầm tai hạn trong trận MU hòa Everton 3-3. Ảnh: Getty.

De Gea mắc sai lầm tai hạn trong trận MU hòa Everton 3-3. Ảnh: Getty.

De Gea được ưu ái

Trước mùa 2020/21, giới chuyên môn kỳ vọng về cạnh tranh khốc liệt ở khung gỗ MU. Trước đây, HLV Sir Alex từng thực hiện điều đó để phân định, giữa De Gea và Anders Lindegaard, ai là số một. Nhưng hiện tại, Solskjaer không làm vậy.

De Gea chơi 28 trận ở Premier League và Champions League. Henderson bắt chính 9 trận, trong đó có 2 lần ở Premier League.

Đấy là giai đoạn De Gea chấn thương và HLV Solskjaer phải sử dụng Henderson. Còn lại, thủ môn người Anh chỉ được ưu tiên ra sân ở trận đấu cúp.

Solskjaer từng nói rất hạnh phúc vì có sự phục vụ 2 thủ môn ở đẳng cấp hàng đầu Premier League. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây là sự phí phạm. Với đẳng cấp của Henderson, anh quá giỏi để chỉ đóng vai trò của người gác đền dự bị.

Rắc rối đẩy lên cao trào khi De Gea liên tục mắc sai lầm trong những trận gần đây. Hôm 7/2, thủ môn người Tây Ban Nha xử lý hớ hênh trong bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Everton. Khoảnh khắc đó gián tiếp khiến MU đánh rơi chiến thắng ở Old Trafford.

De Gea tiếp tục xử lý thiếu an toàn trong trận MU thắng Newcastle 3-1. Cựu tiền vệ Paul Scholes đã chỉ trích trên BT Sport: "De Gea là vấn đề thật sự của MU. Cậu ấy phải chủ động trong những cú treo bóng. Cách di chuyển và bắt bóng của De Gea thật sự thất vọng".

Cựu thủ môn Atletico giữ sạch lưới 9 trong 28 trận ở mùa này. Trong khi đó, Henderson giữ sạch lưới 5 trong 9 trận. Trung bình mỗi trận, De Gea có 2,3 pha cứu thua, còn Henderson là 2,8.

M.E.N mổ xẻ 2 trận đầu gần nhất của De Gea (trước Newcastle) và Henderson (trước Real Sociedad ở Europa League). Trong bàn thua của MU khi đối đầu Newcastle, De Gea hoàn toàn bị động trong cú tạt bóng đầu tiên.

Ở tình huống tương tự, Henderson lao ra và dễ dàng hóa giải ý đồ treo bóng từ cầu thủ Sociedad phút 64.

"Tôi đã bảo vệ De Gea hết mực. Nhưng sau trận Newcastle, tôi tức giận vì cách anh ấy phán đoán tình huống", "trong tình huống tương tự, Henderson dễ dàng hóa giải. Có lẽ điều này nằm ở phẩm chất của một thủ môn", "Tôi yêu De Gea, nhưng đã có quá nhiều sai lầm. Vì vậy, tôi sẽ chọn Henderson, M.E.N dẫn một số bình luận từ CĐV MU.

Trên bàn cân của những con số thống kê, Henderson không kém cạnh De Gea. Khi được trao cơ hội, thủ môn trưởng thành ở lò MU thường thể hiện ấn tượng.

Vậy tại sao Solskjaer vẫn cương quyết đặt trọn niềm tin vào De Gea ở những trận quan trọng? Câu hỏi này được một loạt trang báo Anh đặt ra cho Solskjaer.

Henderson mới 23 tuổi, do đó khao khát được ra sân. Ảnh: Getty.

Solskjaer không thể làm ngơ

Một đội bóng không thể có cùng lúc 2 thủ môn đẳng cấp. CĐV MU từng kỳ vọng điều này khi chứng kiến Lindegaard tỏa sáng. Nhưng sau cuộc cạnh tranh sòng phẳng với De Gea, Lindegaard lùi lại và mãi không thể chiếm suất bắt chính tại MU.

Năm 2015, Chelsea dứt khoát chọn Thibaut Courtois cho vị trí số một ở khung gỗ. Petr Cech khi đó là công thần của sân Stamford Bridge, nhưng phải sang kình địch Arsenal để đảm bảo cơ hội bắt chính.

Dưới góc nhìn của Paul Scholes, thủ môn là vị trí cần sự ổn định. Do đó, ngoại trừ tình huống bất khả kháng, rất khó để HLV xoay tua cho vị trí thủ môn.

HLV Solskjaer phải chọn giữa De Gea và Henderson cho mùa tới. Sau đó, ông cần mang về một nhân tố tương tự Sergio Romero - thủ môn có trình độ chuyên môn khá, chấp nhận cảnh dự bị, không phàn nàn và sẵn sàng nhận mức lương vừa phải.

Henderson đang nhận khoảng 140.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, De Gea được đãi ngộ 350.000 bảng mỗi tuần, nằm trong tốp đầu nhận lương cao nhất Premier League. Về câu chuyện kinh tế, xếp De Gea hay Henderson dự bị đều là sự phí phạm.

Mức lương của Henderson đang nhỉnh hơn Alisson Becker (90.000 bảng/tuần), Ederson (70.000 bảng/tuần), Edouard Mendy (75.000 bảng/tuần) hay thủ quân Hugo Lloris của Tottenham (100.000 bảng/tuần).

Sport Keeda nhấn mạnh chính Henderson chủ động lên tiếng về cuộc phân tranh vị trí thủ môn ở sân Old Trafford. Henderson cho biết phải có một thủ môn chia tay MU. Nếu là anh, không thành vấn đề bởi đang nhận sự quan tâm của nhiều CLB.

Henderson còn cạnh tranh vị trí bắt chính ở khung gỗ tuyển Anh. Truyền thông Anh dự đoán Henderson có thể là thủ môn số một tại World Cup 2022. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên là anh phải được đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên tại Premier League.

Phản ứng của Solskjaer khi MU thua đội bét bảng HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng David de Gea bị phạm lỗi trong bàn thua đầu tiên của Manchester United trước Sheffield ở vòng 20 Ngoại hạng Anh rạng sáng 28/1 (giờ Hà Nội).

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-gea-va-dean-henderson-ai-xung-dang-la-so-mot-o-mu-post1187242.html