De Gea là thủ thành hay nhất 5 giải hàng đầu châu Âu

Theo thống kê, thủ môn David De Gea của Man United đang là thủ môn xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

David De Gea

David De Gea

Sau thời gian sa sút và bị mất suất bắt chính ở cả CLB lẫn ĐTQG, De Gea đã có được sự trở lại phong độ đáng kinh ngạc và được đánh giá là hay nhất 5 giải hàng đầu châu Âu theo các chỉ số thống kê.

Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện có tỷ lệ cứu thua kỳ vọng lên tới +7,6. Điều này có nghĩa là anh đã cản phá thành công tới 7,6 bàn thắng kỳ vọng của đối phương mỗi trận tính từ đầu mùa giải 2021/22.

Người đứng thứ 2 là thủ thành Jose Sa của Wolves với tỷ lệ cứu thua kỳ vọng là +6,7. Manuel Riemann của Bochum đứng thứ 3 với tỷ lệ +6,4.

Tiếp đến là Stole Dimitrievski (Vallecano, +5,9), Matias Dituro (Celta Vigo, +4,5), Luis Maximiano (Granada, +4), Mark Flekken (Freiburg, +3,9), Mike Maignan (AC Milan, +3,1), Jasper Cillessen (Valencia, +3) và Walter Benitez (Nice, +2,3).

De Gea đã trở lại với phong độ đỉnh cao của mình cho Quỷ đỏ sau khi gặp khó khăn trong những mùa giải gần đây. Vị trí của cầu thủ 31 tuổi tưởng như đã bị đe dọa trong mùa giải trước khi Dean Henderson thách thức anh cho vị trí số 1.

Tuy nhiên, tuyển thủ Tây Ban Nha đã trở lại trong năm nay để củng cố vị thế là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của Man United.

Ở trận đấu với Newcastle mới đây, De Gea tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với những tình huống cứu thua xuất thần. Điển hình là pha cản phá ở phút 88 sau cú dứt điểm của Miguel Almiron.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/de-gea-la-thu-thanh-hay-nhat-5-giai-hang-dau-chau-au/20211229052755213