Để gạo Việt tiếp tục lập những kỷ lục mới

Là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng trong một thời gian dài, giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam chưa cao, sản phẩm gạo gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh do chất lượng thấp.

Đây là vấn đề khiến cả xã hội trăn trở. Ruộng đất có, nhân lực có, điều kiện tự nhiên thuận lợi vậy nhưng giá trị hạt gạo của Việt Nam vẫn chưa thực sự xứng tầm. Làm sao để tăng giá trị của hạt gạo, nâng cao chất lượng sản phẩm gạo để người nông dân có thể làm giàu trên chính ruộng đất của mình là câu hỏi đặt ra ngày một bức thiết và đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc biệt để hỗ trợ sản xuất lúa gạo, như những chính sách về hỗ trợ vốn, các biện pháp, giải pháp mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng gạo Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tiêu thụ hết lúa gạo cho người nông dân.

 Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Từ những giải pháp mạnh, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của doanh nghiệp và người nông dân, chất lượng gạo của Việt Nam đã ngày một nâng cao, nhiều thương hiệu gạo được thế giới công nhận, giá gạo dần được nâng lên.

Đặc biệt, khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực đã mang lại những cơ hội lớn cho gạo Việt. Vừa qua giá gạo ST20 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An xuất khẩu sang EU đạt hơn 1.000 USD/tấn, gạo Jasmine đạt khoảng 600 USD/tấn. Đây là con số đáng mơ ước và là một kỷ lục mới của gạo Việt trong hành trình xuất khẩu nhiều năm qua.

Những người nông dân chúng tôi thật mừng khi nông nghiệp, đặc biệt là ngành lúa gạo của nước nhà đang đi đúng hướng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhưng để gạo Việt tiếp tục lập nhiều kỷ lục, đóng góp ngày càng cao cho kinh tế đất nước, ngành lúa gạo cần phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại gạo mới có chất lượng, thương hiệu, bên cạnh việc chú trọng tới khâu sản xuất, xây dựng quảng bá hình ảnh. Nhà nước cần có các giải pháp mạnh hơn nữa quy hoạch lại sản xuất lúa gạo nhằm nâng cao sản lượng gạo của cả nước đảm bảo đến năm 2030, các vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu ổn định, hiệu quả và bền vững, đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm. Cùng với đó mỗi doanh nghiệp, mỗi người nông dân cần nâng cao trách nhiệm của mình với cây lúa, hạt gạo để chất lượng gạo ngày càng nâng cao.

NGUYỄN VĂN HÙNG (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/de-gao-viet-tiep-tuc-lap-nhung-ky-luc-moi-633756