Để du lịch An Giang tạo sức hút với khách du lịch

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới công tác du lịch, huy động được sự tham gia và ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn dân. Sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng với các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Cách hoạt động du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tổ chức tại địa phương ngày càng chuyên nghiệp, quy mô hơn, tạo ấn tượng đẹp và thu hút đông đảo khách du lịch tham gia. An Giang luôn phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch hấp dẫn của đất nước.

Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên trong mùa nước nổi. Ảnh: Phương Nghi

Du khách tham quan rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên trong mùa nước nổi. Ảnh: Phương Nghi

Để đạt mục tiêu trên, An Giang đã đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch (giai đoạn 2016-2020), tập trung vốn ngân sách Nhà nước với 3.826 tỷ đồng để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu du lịch, phục vụ cho phát triển du lịch. Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, An Giang đã thu hút đầu tư 10 dự án nhà hàng, khách sạn và du lịch, với tổng vốn đăng ký 3.719 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thế Triều cho biết: “An Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững, hiện đại, dựa trên sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử; giữ gìn cảnh quan môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Tỉnh xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, do đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh”...

“Công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch đến 25 tỉnh, thành phố, các thị trường du lịch trọng điểm trong cả nước, hoạt động du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, quy mô hơn, tạo ấn tượng đẹp và thu hút đông đảo khách du lịch. Từ đó, lượng khách đến An Giang tăng đáng kể. Năm 2018, An Giang đón trên 8,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 4.800 tỷ đồng (tăng 29% so cùng kỳ); 6 tháng đầu năm 2019, An Giang đã đón hơn 7 triệu lượt khách đến tham quan (tăng 7,6% so cùng kỳ), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng (tăng 25% so cùng kỳ năm 2018)” - ông Triều nói.

Song vẫn phải nhìn nhận, du lịch ở An Giang phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn, khả năng cạnh tranh chưa cao. Bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel nói: “Lượng khách du lịch đến An Giang còn rất khiêm tốn, thời gian lưu trú ngắn, dưới 1,5 ngày bởi hạ tầng du lịch của tỉnh còn hạn chế, nhất là cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm ẩm thực. Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp chiếm tỷ trọng không đáng kể, hiệu quả kinh tế du lịch chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của địa phương”.

Còn anh Nguyễn Đức Phúc, một khách du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hàng năm, anh và gia đình thường đến An Giang để du lịch. Sau khi viếng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, anh cùng gia đình vi vu rừng tràm Trà Sư, thưởng ngoạn núi Cấm và thưởng thức những món ăn đặc sản tại đây. Nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong 2 ngày 1 đêm. “An Giang sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn và có những món ăn rất ngon. Hầu hết mọi người ở xa đến đều nghỉ ở Châu Đốc, nhưng ở đây rất hay hết phòng. Du khách chỉ chơi vui ban ngày, còn ban đêm không có chỗ lưu trú, do đó, An Giang khó giữ chân được du khách. Nếu muốn du khách ở lâu hơn, tỉnh cần đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và đa dạng các dịch vụ, sản phẩm du lịch” - Anh Phúc chia sẻ.

Lễ hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer Nam Bộ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Phương Nghi

Sức hút và thương hiệu du lịch An Giang ngày càng được khẳng định, thị trường du lịch An Giang đang thu hút sự quan tâm tìm hiểu của nhiều nhà đầu tư. Nắm bắt cơ hội này, An Giang cần sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi mời gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn quy mô lớn, hiện đại tại các khu du lịch trọng điểm, như: Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc. Qua đó, từng bước thay đổi cơ cấu chi tiêu, tăng về mua sắm, cùng việc sử dụng, trải nghiệm các dịch vụ khác, như: Chăm sóc sắc đẹp, vui chơi, chiêm ngưỡng các giá trị văn hóa, nghệ thuật...

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết, xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch mới, hấp dẫn với các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác phát triển du lịch... nhằm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách du lịch. Ngoài ra, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường... tại các điểm du lịch, để An Giang trở thành điểm đến thân thiện, có sức hút đối với khách du lịch.

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Để đạt mục tiêu trên 9 triệu lượt du khách trong năm 2019 và phát triển bền vững cho những năm tiếp theo, ngành du lịch tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người An Giang với cả nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho du lịch, từng bước đáp ứng sự phát triển của du lịch trong thời kỳ hội nhập. Ngoài việc củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng thì việc thúc đẩy du lịch nông dân, du lịch sinh thái, du lịch sông nước vẫn là mục tiêu mà ngành du lịch tỉnh đang hướng đến.

Phương Nghi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/de-du-lich-an-giang-tao-suc-hut-voi-khach-du-lich/