Để đồng bào nơi biên giới mãi là 'anh em ruột thịt'

Câu nói 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt' thật giản dị, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. 60 năm qua, câu nói ấy luôn là phương châm công tác, là tình cảm, quyết tâm và ý chí thống nhất của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà, BĐBP Điện Biên nói riêng.

CBCS Đồn Biên phòng Mường Nhà phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Lào tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Mường

Đồn Biên phòng Mường Nhà có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 23,4km, 10 mốc quốc giới, 2 xã địa bàn (Mường Nhà, Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Trên địa bàn có 5 dân tộc anh em (Thái, Lào, Mông, Khơ Mú, Kinh) cùng sinh sống.

Để đồn thực sự là “nhà”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Nhà luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP và đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện tốt các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Mường Nhà còn tranh thủ mọi nguồn lực tích cực xây dựng, chỉnh trang doanh trại, trồng hoa, cây xanh, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng vườn rau, vườn thuốc Nam... Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, CBCS tăng cường lao động làm đẹp cảnh quan môi trường, trồng cây xanh; mua cây cảnh về trang trí cảnh quan và mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của CBCS.

Hình ảnh “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Thầy thuốc mang quân hàm xanh”, “Cán bộ nông nghiệp mang quân hàm xanh”... đã trở nên thân thương, gần gũi với mỗi người dân nơi biên giới. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, CBCS đơn vị đã kiên trì bám trụ, vận động quần chúng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tận tình giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Mường Nhà đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều quyết sách sáng tạo, đột phá; có nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con từ phương thức canh tác, nuôi trồng đến vệ sinh xóm bản, sinh hoạt trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chỉ tính riêng năm 2018, Đồn Biên phòng Mường Nhà đã tổ chức tuần tra đơn phương 19 lần, tuần tra song phương với Đại đội 162 (Lào) 4 lần/96 lượt người, bảo vệ nguyên trạng hệ thống mốc quốc giới, không để xảy ra vượt biên trái phép, xâm canh xâm cư. Đơn vị cũng tập huấn nghiệp vụ cho 29 tổ tự quản an ninh trật tự bản, 7 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đơn vị đã thu hồi 56 khẩu súng cồn, súng kíp và tổ chức cai nghiện ma túy cho 30 người.

Trong công tác tham gia, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Mường Nhà đã tham mưu và trực tiếp tham gia cùng đảng bộ địa phương củng cố 38 chi bộ, kiện toàn 2 tổ chức chính trị - xã hội, phát hiện, bồi dưỡng 23 quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên. Sửa chữa 10km đường giao thông, 2 nhà dân, 3 phòng học và hỗ trợ 2 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đồn Biên phòng Mường Nhà còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh trị giá khoảng 100 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.273 lượt người, trị giá hơn 500 triệu đồng...

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã và mãi là phương châm, là tình cảm, là trách nhiệm của CBCS Đồn Biên phòng Mường Nhà. Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, CBCS đơn vị đang quyết tâm thi đua thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng “ngôi nhà chung” khang trang, sạch đẹp hơn; bảo vệ biên giới bình yên, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Đặng Văn Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/de-dong-bao-noi-bien-gioi-mai-la-anh-em-ruot-thit/