Để doanh nghiệp khai thác đất trái phép, chủ tịch xã chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã để cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm chủ tịch xã vì để DN khai thác đất trái phép. Ảnh minh họa

Kiểm điểm rút kinh nghiệm chủ tịch xã vì để DN khai thác đất trái phép. Ảnh minh họa

Sáng 8/9, trao đổi với PV, ông Trần Châu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã thống nhất với kết quả báo cáo, xử lý kiểm điểm của UBND TP Quy Nhơn về việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Cao Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ.

“Sau khi UBND tỉnh có công văn thì UBND TP Quy Nhơn, Ban thường vụ Thành ủy Quy Nhơn cũng đã có chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Cao Minh Thi”, ông Châu cho biết.

Ngoài ra, cũng kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Đỗ Nguyễn Đính, công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường UBND xã Phước Mỹ.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó, UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu xử lý sai phạm việc khai thác đất tại khu vực núi Hòn Ách (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn).

Để cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép tại khu vực núi Hòn Ách.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Cao Minh Thi và ông Đỗ Nguyên Đính vì đã để cho Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất trái phép tại khu đất 2,5ha thuộc khu vực núi Hòn Ách.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/de-doanh-nghiep-khai-thac-dat-trai-phep-chu-tich-xa-chi-bi-kiem-diem-rut-kinh-nghiem-1718496.tpo