Đe dọa trước khi nghi phạm tử vong, một sĩ quan bị buộc tội ngộ sát

Sĩ quan cảnh sát Christopher Smelser của Sở Cảnh sát Las Cruces, bang New Mexico, bị buộc tội ngộ sát vì có liên quan đến cái chết của Antonio Valenzuela.

Theo một đoạn video ghi lại bằng camera cá nhân hôm 29/2, Christopher Smelser đe dọa sẽ làm nghi phạm Antonio Valenzuela ngạt thở. Sau đó, viên sĩ quan đã thực hiện một “động tác khống chế làm tắc động mạch máu vùng cổ”, khiến Valenzuela tử vong.

 Sĩ quan cảnh sát Christopher Smelser của Sở cảnh sát Las Cruces, bang New Mexico. Ảnh: NBC.

Sĩ quan cảnh sát Christopher Smelser của Sở cảnh sát Las Cruces, bang New Mexico. Ảnh: NBC.

Hôm 6/6, Christopher Smelser đã bị cáo buộc tội ngộ sát. Cũng trong ngày hôm đó, Sở cảnh sát Las Cruces ra quyết định sa thải viên sĩ quan này.

Trong một tuyên bố chính thức, cảnh sát trưởng Patrick Gallagher trích dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi của Valenzuela. Theo đó, nạn nhân tử vong vì “ngạt thở trong khi cơ thể bị khống chế”. Báo cáo cũng chỉ ra rằng máu nhiễm methamphetamine là một yếu tố dẫn tới tử vong.

Ông Gallagher khẳng định Sở Cảnh sát Las Cruces đã nghiêm cấm các sĩ quan thực hiện tư thế khống chế vùng cổ.

Nạn nhân Antonio Valenzuela là một đối tượng đang bị truy nã. Ảnh: Fox News.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Chưởng lý, nạn nhân Antonio Valenzuela là một đối tượng đang bị truy nã vì vi phạm quy định trong thời gian tạm tha. Bản tuyên bố cho biết Valenzuela có cầm súng và cố tình chạy trốn trước khi bị sĩ quan Smelser bắt giữ.

Ông Sam Bregman, luật sư từ phía gia đình nạn nhân, cho biết Valenzuela không hề tấn công Smelser mà chỉ giơ vũ khí để đe dọa viên sĩ quan. “Khi ấy, Valenzuela đang chạy trốn nên viên sĩ quan không có cơ sở nào để tấn công và sát hại nạn nhân”.

Về phía Smelser, luật sư Amy Orlando cho biết viên sĩ quan cảm thấy hối hận vì gây ra cái chết cho Atonio Valenzuela. Song Orlando khẳng định nạn nhân có mang theo vũ khí và cố tình chống cự quyết liệt.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-doa-truoc-khi-nghi-pham-tu-vong-mot-si-quan-bi-buoc-toi-ngo-sat-post1094197.html