Đe dọa không được, Mỹ 'gạ' Thổ mua tên lửa Patriot thay cho S-400

Đại sứ Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đang đàm phán về việc bán tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot (Ảnh minh họa)

Theo bà Tina Kaidanow, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị - quân sự, Washington có kế hoạch bán hệ thống tên lửa phòng không Patriot để thay thế cho việc Ankara mua hệ thống S-400 từ Nga.

Phía Mỹ lo ngại rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữa hệ thống S-400 sẽ là sự hỗ trợ cho Moscow có những hành động không tích cực tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có cả Châu Âu.

Đồng thời, Washington muốn đảm bảo rằng, những hệ thống vũ khí mà các đồng minh của Mỹ sở hữu phải “giúp ích cho việc phát triển mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ với các quốc gia này”.

Tuy nhiên, Nghị sĩ Berat Conkar của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng, kế hoạch này khó có thể thành công. Ông cho biết, Ankara đã có hơn 10 năm nghiên cứu và phân tích các hệ thống phòng không của nhiều nước và thấy rằng S-400 của Nga là phù hợp nhất.

"Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và đáp ứng nhu cầu phòng không của quốc gia một cách nhanh chóng", ông Conkar nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nghị sĩ này cũng tin rằng thỏa thuận mua bán hệ thống S-400 với Nga sẽ không gây ra bất cứ sự xung đột nào trong quan hệ đồng minh giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước NATO.

Sự bất đồng về việc Ankara thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng. Trong khi phía Mỹ cho biết sẽ có biện pháp trừng phạt, thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng cứng rắn tuyên bố sẽ có hành động đáp trả lại.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/de-doa-khong-duoc-my-ga-tho-mua-ten-lua-patriot-thay-cho-s-400-d264781.html