Để địa bàn đóng quân an toàn...

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều năm qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó, địa bàn đóng quân thêm an toàn, vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình). Ảnh: Hữu Thắng

Những đóng góp thầm lặng

Khi Hà Nội xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đầu tháng 3-2020, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã vào cuộc nhằm khoanh vùng không để dịch lây lan rộng. Một trong những đơn vị tích cực cùng với thành phố phối hợp chống dịch là Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học). Thượng tá Trần Văn Chúng, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86 cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương trong phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn, nỗ lực ngăn chặn, khống chế, không để dịch Covid-19 lan rộng trong cộng đồng”.

Còn với Binh chủng Đặc công, do đặc thù có nhiều đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội nên công tác phối hợp xây dựng nơi đóng quân an toàn, vững mạnh luôn được các đơn vị đặc biệt ưu tiên. Đại tá Đỗ Hoàng Nhị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công cho biết: “Các đơn vị trực thuộc Binh chủng đã giúp các quận, huyện, thị xã: Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thường Tín, Sơn Tây… cải tạo đường giao thông nông thôn; giúp các gia đình chính sách bằng việc xây, sửa nhà tình nghĩa; khám, chữa bệnh miễn phí… Đặc biệt, trong 2 năm gần đây, Binh chủng còn phối hợp với một số quận của thành phố Hà Nội thực hiện thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, góp phần để các địa phương thuần thục kỹ năng xử lý tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn”.

Tại huyện Chương Mỹ, chỉ tính riêng trong năm 2020 đã có nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ về các địa phương trên địa bàn làm công tác dân vận. Với 1.530 ngày công, bộ đội đã khơi thông, dọn sạch 42km cống rãnh, đường làng, ngõ xóm; nạo vét 6,7km kênh mương nội đồng; trồng mới 500m đường hoa; cải tạo, tu bổ 55 phòng học...

Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) Trần Công Huấn thông tin: “Thời gian về địa phương làm dân vận, bộ đội luôn gần dân, sát dân, chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân tốt hơn”. Còn bà Nguyễn Thị Nga ở thôn Hồng Thái, xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ) cho biết: “Từ ngày được bộ đội về giúp cải tạo kênh mương, việc sản xuất nông nghiệp của chúng tôi đỡ vất vả hơn”.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa

Với hơn 40 đầu mối các đơn vị quân đội đóng quân, công tác phối hợp nhằm xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh toàn diện giữa thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội được duy trì, thực hiện chặt chẽ từ nhiều năm nay. Đơn cử năm 2020, các đơn vị quân đội huy động 1.660 lượt phương tiện và 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả 31 vụ thiên tai, cháy nổ, ngập úng… Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các đơn vị đã thăm hỏi, tặng 13.260 suất quà, 70 sổ tiết kiệm, xây dựng 92 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội (trị giá 80 triệu đồng/nhà). Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã tu sửa, làm đường giao thông cho 429 xã, phường, thị trấn; giúp đỡ con giống, cây trồng, vật nuôi, đầu tư nâng cấp trạm y tế, trường học với 123.929 ngày công và 13,3 tỷ đồng…

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Văn Đô, Chính ủy Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: “Là đơn vị đóng quân trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong công tác dân vận bằng những việc làm như vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách...”. Còn Thượng tá Nguyễn Quang Sỹ, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) khẳng định: “Ngoài việc phối hợp tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo của các xã miền núi, chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, về biển đảo để bà con nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong bảo vệ Tổ quốc và chủ quyền biển, đảo quốc gia”.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Từ nội dung phối hợp đã đề ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội luôn thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Duy trì thường xuyên 1.736 tổ, đội công tác dân vận để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhằm phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp nếu có”.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thông qua đó, các đơn vị quân đội nâng cao sức mạnh chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Thủ đô phát triển.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/988018/de-dia-ban-dong-quan-an-toan