Để đấu với Mỹ, Iran sẽ cho không dầu mỏ?

Iran sẽ giảm giá bán dầu xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua cho các khách hàng châu Á để đề phòng gói trừng phạt thứ hai của Mỹ nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran vào tháng 11 tới, theo hãng thông tấn Iran IRNA.

Một giàn khoan dầu của Iran

Nguồn tin từ Bộ Dầu mỏ Iran đã không đưa chi tiết về mức giá mà Iran sẽ giảm cho các khách hàng châu Á và dường như cố gắng coi nhẹ thông báo này vì cho đó như là một thực tế phổ biến trong ngành công nghiệp dầu mỏ. "Việc giảm giá bán được tất cả các nhà xuất khẩu dầu áp dụng và là một phần hoạt động của thị trường thế giới", nguồn tin nói với IRNA.

Hãng tin Bloomberg cho rằng giá bán chính thức của một thùng dầu thô Iran cho các khách hàng châu Á sẽ ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm so với giá bán của dầu Arập. Mức giá mới sẽ được áp dụng từ tháng 9 này bởi Công ty dầu quốc gia Iran (NIOC).

Hoa Kỳ có kế hoạch ngăn chặn việc bán dầu Iran ra thị trường quốc tế từ ngày 5/11 tới. Đây là một trong những biện pháp nằm trong gói trừng phạt thứ hai của Mỹ có hiệu lực sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran.

Một số khách hàng chính, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, mua khoảng một nửa lượng dầu của Iran, cho biết họ không muốn giảm đáng kể lượng nhập khẩu dầu theo đề nghị của Mỹ. Doanh số bán dầu thô của Iran có thể giảm 700.000 thùng/ngày, từ mức hiện tại 2,3 triệu thùng/ngày, một số nhà phân tích cho biết.

Mức giảm còn sẽ phụ thuộc vào Liên minh châu Âu, vì khối này cho biết họ cam kết bảo vệ thỏa thuận hạt nhân và chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng các công ty và tổ chức tài chính châu Âu lại thường “sợ” Mỹ hơn là các công ty châu Á.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/de-dau-voi-my-iran-se-cho-khong-dau-mo-511748.html