Đề cử Giám đốc CIA: Mỹ có thể không còn là siêu cường duy nhất, Trung Quốc là phép thử địa chính trị lớn nhất

Ngày 24/2, Ứng cử viên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) William Burns đã có phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ và trình bày quan điểm về một số vấn đề nổi bật.

Ứng cử viên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Giám đốc CIA đã có phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 24/12 (giờ Việt Nam). (Nguồn:AFP)

Ứng cử viên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Giám đốc CIA đã có phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm 24/12 (giờ Việt Nam). (Nguồn:AFP)

Theo ông Burns: "Mặc dù tôi thừa nhận cục diện quốc tế đang thay đổi nhanh chóng và chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, Mỹ có thể không còn là siêu cường duy nhất nữa nhưng chúng ta vẫn chiếm ưu thế vượt trội hơn bất cứ cường quốc đối thủ nào”.

Ngoài ra, ông Burns cũng cho rằng, Trung Quốc là đối thủ địa chính trị lớn nhất của Mỹ: “Bối cảnh ngày nay ngày càng phức tạp và đầy tính cạnh tranh… trong đó một ban lãnh đạo Trung Quốc thù địch, vụ lợi đặt ra phép thử địa chính trị lớn nhất đối với chúng ta”.

Ngoài ra, ứng viên Giám đốc CIA nhấn mạnh: “Nếu được xác nhận, 4 ưu tiên quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau sẽ định hình cách tiếp cận của tôi khi lãnh đạo CIA gồm Trung Quốc, công nghệ, người dân và các mối quan hệ đối tác”.

Bên cạnh đó, ông Burns cũng sẽ ưu tiên tìm hiểu sâu về những sự cố âm thanh "bí ẩn" gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ tại Havana trong năm 2016-2017 khi được thông qua đề cử.

Trước đó hồi đầu tháng 2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhắc lại, Havana sẵn sàng hợp tác điều tra các vụ việc sau khi chính phủ Mỹ giải mật báo cáo nội bộ về việc xử lý các vụ “tấn công bằng sóng âm”.

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-cu-giam-doc-cia-my-co-the-khong-con-la-sieu-cuong-duy-nhat-trung-quoc-la-phep-thu-dia-chinh-tri-lon-nhat-137618.html