Để công tác đối ngoại góp phần phát triển đất nước

Ngày 17-11-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị hòa bình Việt Nam lần thứ nhất, thành lập ra Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam, tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp). Ngày này được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X lấy làm Ngày truyền thống của Liên hiệp.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, đến nay Liên hiệp đã thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác với hơn 1 ngàn tổ chức, quốc gia, khu vực và quốc tế. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2013-2019, Liên hiệp đã đón 4.650 đoàn khách quốc tế đến từ các nước trên thế giới và tổ chức khoảng 3 ngàn hoạt động đối ngoại nhân dân tại chỗ và các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác quốc tế. Giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt 1,597 tỷ USD. Đây là những con số thể hiện vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của Liên hiệp trong việc thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè trên thế giới và đặc biệt là thu hút các nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Năm 2013, Liên hiệp Đồng Nai mới được thành lập, song công tác đối ngoại nhân của tỉnh đã có bước đi đúng hướng và mang tính vững chắc, toàn diện. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc tỉnh đã thành lập được 9 hội hữu nghị song phương với các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Pháp, Trung Quốc, Hoa Kỳ. Liên hiệp đã vận động các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào tỉnh, với tổng giá trị cam kết tài trợ trên 300 tỷ đồng. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên - môi trường, giúp nâng cao chất lượng ổn định cuộc sống phát triển bền vững của một bộ phận nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Đặc biệt, vào những tháng đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, nhằm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Đồng Nai với các nước và chia sẻ, động viên tinh thần các đối tác, bạn bè quốc tế, Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên đã trao tặng 6 ngàn khẩu trang vải kháng khuẩn cho tổng lãnh sự quán các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp Đồng Nai cũng kêu gọi các hội hữu nghị thành viên và mạnh thường quân ủng hộ 15,3 tấn gạo và 1 máy ATM gạo trị giá trên 200 triệu đồng; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình ATM gạo nghĩa tình và Siêu thị 0 đồng tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa để phát 3 ngàn phần quà cho công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với phương châm: chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Liên hiệp Đồng Nai đang nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại của đất nước và sự nghiệp phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/202011/de-cong-tac-doi-ngoai-gop-phan-phat-trien-dat-nuoc-3029922/