Để chính sách đến đúng đối tượng

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã triển khai chi trả hai đợt hỗ trợ cho 514.009 người với tổng số tiền là hơn 604,2 tỷ đồng. Dù vậy, nhiều cử tri phản ánh việc thực hiện chính sách nhân văn trên đến nay vẫn chậm và có một số bất cập khác. Thậm chí, có tình trạng trục lợi chính sách như đã xảy ra ở huyện Phú Xuyên.

Lý giải về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho rằng, đây là chính sách chưa có tiền lệ, được triển khai trong thời gian ngắn, nên quá trình thực hiện phát sinh nhiều nội dung chưa có quy định cụ thể. Hơn nữa, việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ các nhóm đối tượng, công tác rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng gặp nhiều khó khăn do không có hệ thống theo dõi thống nhất, chủ yếu là rà soát bằng phương pháp thủ công, nên mất thời gian, độ chính xác không cao…

Để thực hiện tốt hơn nữa việc chi trả, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chế độ, chính sách, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã nhằm đôn đốc, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, UBND thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm nếu có. Đến nay, đã kiểm tra được 10 quận, huyện gồm: Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai, Ba Vì, Hoài Đức, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Đông Anh.

Mong rằng, hoạt động kiểm tra tại các địa phương tiếp tục được triển khai chặt chẽ, huy động được sự tham gia của cử tri để các chính sách đến được đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bảo Vy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/984955/de-chinh-sach-den-dung-doi-tuong