Để chị em cùng 'hai giỏi'

Công tác ở đơn vị đặc thù, vừa phải làm việc theo ca, kíp vừa phải làm tròn bổn phận của 'người giữ lửa' trong gia đình, thế nhưng nhiều năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ (HPN) cơ sở Lữ đoàn 603 (Quân khu 3) vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc…

“Việc của chị em cũng là việc của mình”

Đã quá 11 giờ trưa nhưng từ xa chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng “tịch, tà, tịch…” đều đặn trong phòng trực của Thiếu tá QNCN Phạm Thị Dự, nhân viên báo vụ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1). Nhiều năm nay, chị không còn nóng ruột với những ca trực phải đi sớm, về muộn; không còn vội vàng với những bữa cơm qua loa; không phải lo lắng những lúc con ốm đau thiếu người chăm sóc… Bởi con trai chị đã được các cô, các bác ở khu gia đình đón về, cho ăn rồi đưa tới lớp học thêm. Đồ ăn, thức uống tươi ngon cũng được các chị em đi chợ giúp.

 Một ca trực của hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 603.

Một ca trực của hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 603.

Tâm sự với chúng tôi, chị Dự cho biết: “Do đặc thù công việc luôn phải trực theo ca, kíp, có những ca trực buổi trưa, chiều tối hoặc đêm nên khó khăn với tôi thì nhiều lắm. Những lúc như thế, chị em chúng tôi đều phải dựa vào nhau, giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất như đưa đón con đi học, đi chợ đến trông nom, chăm sóc con cái lúc ốm đau. Người được nghỉ giúp người đi trực, người về sớm giúp người về muộn, giúp nhau bằng tất cả tình chị em, tình đồng chí, đồng đội; bằng cả tinh thần trách nhiệm, coi việc của chị em cũng là việc của mình".

Thiếu tá QNCN Trịnh Thị Phương Linh, Chủ tịch HPN cơ sở Lữ đoàn 603 cho biết, xuất phát từ thực tế công việc cũng như hoàn cảnh của các chị em, HPN đã xây dựng và duy trì có nền nếp mô hình “Chị em giúp nhau việc nhà”, “Giúp nhau đưa, đón con đi học”. Hoạt động của mô hình đã tạo điều kiện cho chị em gắn bó, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống cũng như trong công tác. Nhờ đó mà nhiều năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, song chị em hội viên phụ nữ đều yên tâm công tác, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình

Trung tá Vũ Công Yên, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 603 cho biết: "Phụ nữ ở lữ đoàn chiếm khoảng 12% quân số toàn đơn vị, trong đó nhiều chị em còn có hoàn cảnh khó khăn, như: Chồng công tác xa, cha mẹ hai bên đều già yếu, con còn nhỏ, phải đi thuê nhà hoặc nhà ở hiện tại đã xuống cấp… Nắm được hoàn cảnh của chị em, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo HPN xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể, thiết thực, có hiệu quả để giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình, yên tâm công tác". Trên thực tế, ngoài mô hình “Chị em giúp nhau việc nhà”, “Giúp nhau đưa, đón con đi học”, HPN còn duy trì có hiệu quả Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Heo vàng ấm áp”... Hằng năm, với số tiền tiết kiệm hơn 70 triệu đồng từ các nguồn quỹ, kết hợp với nguồn vốn từ Ban Phụ nữ Quân khu 3, HPN cơ sở lữ đoàn đã tạo điều kiện cho hàng chục lượt hội viên vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Là một trong những hội viên được HPN cơ sở lữ đoàn tạo điều kiện cho vay 12 triệu đồng từ quỹ “Heo vàng ấm áp”, Đại úy QNCN Trần Thị Thủy, nhân viên báo vụ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 1) chia sẻ: “Vợ chồng tôi công tác cùng đơn vị. Nhận được sự hỗ trợ từ HPN và Ban Phụ nữ Quân khu 3, tôi mạnh dạn đầu tư một trang trại nhỏ để nuôi gà và trồng rau sạch, mỗi năm cho thu hoạch từ hai đến ba lứa gà. Số tiền lãi từ trồng rau và chăn nuôi thu được, vợ chồng tôi mua sắm thêm một số trang thiết bị cần thiết cho gia đình; mua thêm quần áo, sách vở cho các con và tái đầu tư sản xuất”.

Cũng như chị Thủy, nhiều nữ quân nhân khác trong đơn vị cũng nhận được quan tâm, sẻ chia, động viên, giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chị em trong đơn vị. Vượt qua mọi khó khăn, các chị đều cố gắng vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gìn giữ gia đình hạnh phúc, ấm no. Hằng năm, nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, thời gian qua, các hoạt động, phong trào của HPN cơ sở Lữ đoàn 603 đã góp phần tạo động lực để chị em phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài và ảnh: QUỲNH HOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-chi-em-cung-hai-gioi-603323