Đế chế TVB suy tàn khi khinh rẻ công thần, lăng xê sao trẻ kém tài

TVB gây bất bình bởi cách đối xử bạc bẽo với những công thần thầm lặng. Song song đó, việc lăng-xê người mới thất bại cũng khiến 'đế chế phim ảnh' một thời suy tàn.

Đông đảo khán giả TVB dành sự yêu mến cho các diễn viên gạo cội bởi sự tận tâm, chuyên nghiệp với nghề dù họ chỉ đóng vai nhỏ và gọi họ là những "công thần thầm lặng".

Nhận được sự mến mộ từ bạn xem đài, nhưng vì cách đối xử bạc bẽo của TVB, không ít diễn viên đã quyết định rời đài, tìm kiếm cơ hội ở môi trường mới hoặc chuyển sang làm những nghề khác để nuôi sống bản thân.

La Lan là nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với TVB. Bà chuyên đóng vai phụ mang lại sức hút của bộ phim.

La Lan là nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với TVB. Bà chuyên đóng vai phụ mang lại sức hút của bộ phim.

Gây bất bình vì sự vô tình với "công thần", TVB còn sai lầm trong việc lăng-xê lớp diễn viên mới. Người mới do nhà đài lựa chọn bị đánh giá kém cỏi hơn chính những diễn viên cũ dù liên tục được giao vai chính và tham gia các dự án lớn.

Ra đi vì đồng lương không xứng với công sức bỏ ra

Các diễn phụ của TVB kiên trì với nghiệp diễn xuất vì đam mê. Họ vui vẻ với những vai diễn được giao, dù chỉ là vai nhỏ. Xét về tuổi tác hay ngoại hình, họ không thể so bì với hoa đán, tiểu sinh của nhà đài. Tuy vậy, các vai diễn của họ đều được người xem "nhớ mặt, đặt tên".

Nhưng chỉ đam mê thôi không thể nuôi sống bản thân. Khán giả tỏ ra bất bình khi chứng kiến những vị "công thần" thầm lặng ấy tỏ ra chán nản và lần lượt rời đài vì không thể chấp nhận mức lương ít ỏi cũng như cách đối xử bạc bẽo của TVB.

TVB ngày càng nhiều cảnh khiêu khích trên màn ảnh.

So với các diễn viên hạng A như Xa Thi Mạn, Trần Hào... rời TVB vì không nhận được đồng lương xứng đáng, số tiền kiếm được của các diễn viên lâu năm còn thấp hơn và dao động vào khoảng 2.000 HKD hoặc 3.000 HKD.

Dù vẫn còn hợp đồng với TVB, nhưng mới đây, diễn viên Lý Gia trả lời báo giới rằng làm vệ sĩ trong vài giờ đồng hồ còn kiếm được nhiều hơn đóng phim cho nhà đài.

Không chỉ trả lương bèo bọt, TVB còn gây phẫn nộ vì mạnh tay giảm lương của các diễn viên gạo cội. Ngay sau Tết Kỷ Hợi, On tiết lộ TVB quyết định giảm mạnh lương của nhóm diễn viên lớn tuổi. Nữ diễn viên đã làm việc cho TVB từ năm 1988, Lưu Quế Phương, đăng tải trên trang cá nhân: "Tôi bị giảm đến 95% lương, rất nhiều người bị thế, có lẽ là chính sách của nhà đài".

Lưu Quế Phương bức xúc trước quyết định giảm 95% lương của TVB.

Trả lời các phương tiện truyền thông Hong Kong, nữ diễn viên không giấu được sự bức xúc: "Rất nhiều nhân viên cũng gặp tình trạng như tôi, nhưng họ bảo không phải cắt giảm lương, chỉ là thay đổi hợp đồng của chúng tôi thành làm việc bán thời gian thôi. Họ nói thế thì chịu, đành bị giảm lương vậy".

Đó không phải là lần đầu tiên TVB bị lên án vì sự "bạc tình" này. Trước đó, Đới Chí Vỹ - nam diễn viên rời TVB năm 2011 từng chia sẻ: "Làm nghệ thuật không phải là làm từ thiện, tôi cũng cần có cơm ăn".

Sau nửa đời người lăn lộn trên trường quay, Đới Chí Vỹ quyết định ngừng đóng phim, chuyển nghề vì lý do "không được TVB tôn trọng" và mức lương nghệ sĩ không đủ sống. Trong bài viết được đăng tải trên Kwongwah vào ngày 9/5, nam diễn viên Hồ sơ trinh sát 4 cho biết cuộc sống có thu nhập ổn định với nghề bảo hiểm. Tuy vậy, ông không che giấu được sự tiếc nuối đối với sự nghiệp diễn xuất dở dang.

Quách Chính Hồng cho biết mức lương hậu hĩnh ở Đại Lục giúp gia đình anh dư dả hơn.

Đới Chí Vỹ, Lý Gia là những trường hợp có "nghề tay trái" ngoài diễn xuất. Một số diễn viên khác không chuyển nghề, họ tìm cơ hội thử sức ở môi trường mới, trong đó có Quách Chính Hồng.

Nam diễn viên Bố Y thần tướng cho biết ở TVB, kịch bản phim cứ đến tay liên tiếp nhưng lương chẳng bao nhiêu. Lớn tuổi và gánh trên vai gia đình gồm vợ và hai con gái, năm 2015, Quách Chính Hồng rời đài sau khi cân nhắc lời mời từ Đại Lục.

Nam diễn viên sinh năm 1964 cho biết thù lao khi đóng phim ở Đại Lục cao gấp 2-3 lần thời còn ở TVB và đã mua được nhà sau một thời gian hoạt động. Dù vậy, Quách Chính Hồng chia sẻ anh vẫn rất nhớ không khí phim trường ở Hong Kong.

"Tre già, măng chưa mọc"

Nguyên nhân suy tàn của "đế chế phim ảnh" TVB đến từ việc kịch bản phim ngày càng cũ kỹ, thiếu sáng tạo và tình trạng "tre già, măng chưa mọc" của dàn diễn viên. Không chỉ đối xử vô tình với những "công thần", TVB còn sai lầm trong cách chọn lựa và lăng-xê người mới.

Từ xưa, TVB đã có truyền thống đào tạo các thí sinh nổi bật trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong trở thành diễn viên của nhà đài. Sở hữu ngoại hình nổi bật và kỹ năng diễn xuất tiến bộ qua từng phim, những "diễn viên hoa hậu" như Thái Thiếu Phân, Hướng Hải Lam, Quách Thiện Ni, Dương Tư Kỳ... đều được khán giả yêu thích và công nhận tài năng.

Tuy vậy, chất lượng của "diễn viên hoa hậu" của TVB đang có dấu hiệu đi xuống. Không chỉ bị đánh giá kém sắc so với các đàn chị, những Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối, Hoàng Tâm Dĩnh còn gây tranh cãi vì khả năng diễn xuất tệ hại nhưng luôn được nhà đài không ngừng lăng-xê.

Thái Tư Bối, Huỳnh Thúy Như diễn xuất một màu, có mặt trong nhiều dự án lớn và gây ra làn sóng tranh cãi. Hoàng Tâm Dĩnh từng tham gia nhiều phim nhưng ấn tượng mờ nhạt và được biết đến rộng rãi với danh xưng "bạn gái Mã Quốc Minh". Trần Khải Lâm diễn xuất thiếu tự nhiên, vẻ đẹp lai Tây kén tạo hình và nổi tiếng hơn với tư cách "nửa kia" của Trịnh Gia Dĩnh.

Những người trẻ được TVB lăng-xê đều bị đánh giá là kém tài.

Trớ trêu thay, những cái tên trẻ tuổi khác như Vương Quân Hinh, Cung Gia Hân... với diễn xuất khá hơn lại không được nhà đài đầu tư và trọng dụng. Nhiều khán giả cho biết không hẳn là diễn viên trẻ của TVB tệ, chỉ là người giỏi lại không được lăng-xê bằng người kém hơn.

Bên cạnh đó, sự ra đi của các diễn viên kỳ cựu cũng khiến lớp người trẻ thiếu đi sự dẫn dắt và truyền đạt kinh nghiệm của các đàn anh, đàn chị. Nhiều khán giả ngao ngán cho hay, tiêu chuẩn của họ đã giảm đến mức chỉ cần "diễn xuất tạm ổn" là được.

Sự thiếu hụt nhân sự về chất lượng và số lượng khiến tỷ suất người xem không còn cao. Làn sóng "quay về" của nhiều diễn viên đình đám như Lâm Văn Long, Tuyên Huyên, La Gia Lương, Trương Vệ Kiện... giúp TVB phần nào "gỡ gạc" về mặt rating.

Tuy vậy, chính sự hợp tác của những tên tuổi trên và lớp diễn viên trẻ còn yếu kém đã khiến các dự án của nhà đài không thành công như mong đợi.

Tố Uyên
Ảnh: Am730, Weibo, Apple.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-che-tvb-suy-tan-khi-khinh-re-cong-than-lang-xe-sao-tre-kem-tai-post945010.html