'Đế chế' khai thác vàng lớn nhất hành tinh thành hình sau thương vụ M&A 'bom tấn'

Barrick Gold - Tập đoàn khai thác vàng hàng đầu thế giới vừa thâu tóm hãng đối thủ Randgold Resources, tạo thành tập đoàn khai thác vàng lớn nhất thế giới với vốn hóa lên tới 18,3 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Barrick Gold được xem là tập đoàn khai thác vàng lớn hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1983 và có trụ sở chính tại Toronto (Canada). Thông qua những thương vụ thâu tóm các công ty khai thác mỏ địa phương,Barrick Gold dần mở rộng hoạt động ra Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Úc và châu Phi. Tính đến cuối năm 2017, tập đoàn này có khả năng nắm giữ trữ lượng vàng khoảng 64,4 triệu ounce.

Thương vụ "bom tấn" này được mô tả một vụ sáp nhập (M&A) song trên thực tế là một cú bắt tay giữa 2 bên chứ không phải là thương vụ thâu tóm đơn thuần. Việc hợp nhất giữa 2 công ty giúp giảm nhẹ chi phí quản trị và tối ưu hóa các hoạt động thăm dò - khai thác của cả 2 bên.

Theo đó, Barrick Gold sẽ sở 66,6% cổ phần của Randgold Resources, trong khi phần còn lại vẫn do các cổ đông cũ của Randgold Resources nắm giữ. Các cổ đông Randgold Resources cũng nhận được 800 triệu USD tiền mặt từ bảng cân đối tài chính của công ty.

Sau khi thâu tóm Randgold Resources, Barrick Gold vẫn giữ nguyên tên và sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán ở New York (Mỹ) và Toronto (Canada). Trong khi đó, Randgold Resources sẽ bị xóa tên trên sàn giao dịch tại London (Anh).

Sau thương vụ M&A này, Barrick Gold có tổng giá trị vốn hóa 18,3 tỷ USD và sẽ tạo ra doanh thu 9,7 tỷ USD mỗi năm.

Ông John L. Thornton, Giám đốc điều hành Barrick Gold sẽ tiếp tục giữ vị trí này tại "Đế chế" khai thác vàng lớn nhất thế giới vừa hình thành.

Khai thác vàng đang ở mức tương đối thấp. Theo Barclays các công ty khai thác vàng có xu hướng hoạt động tốt khi các nền kinh tế lớn có lạm phát - diễn biến đã quay trở lại tại Mỹ.

Theo InfoMoney

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/de-che-khai-thac-vang-lon-nhat-hanh-tinh-thanh-hinh-sau-thuong-vu-ma-bom-tan-3471919.html