Đế chế gia đình 100 tỷ USD của tỷ phú giàu nhất châu Á

Ông Mukesh Ambani - tỷ phú nắm giữ vị trí người giàu nhất Ấn Độ trong suốt 12 năm liên tiếp - sở hữu đế chế 100 tỷ USD và sống trong tòa nhà giá 1 tỷ USD.

Nhà Ambani ở Ấn Độ đứng thứ nhất trong danh sách những gia tộc giàu nhất châu Á. Thủ lĩnh của gia tộc là ông Mukesh Ambani, người sở hữu tài sản 51,4 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Nhà Ambani ở Ấn Độ đứng thứ nhất trong danh sách những gia tộc giàu nhất châu Á. Thủ lĩnh của gia tộc là ông Mukesh Ambani, người sở hữu tài sản 51,4 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Đế chế khổng lồ của nhà Ambani được xây dựng bởi Dhirubhai Ambani, người sáng lập Reliance Industries. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn hiện có giá trị vốn hóa 100 tỷ USD và là một trong những công ty lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ông Dhirubhai Ambani qua đời vào năm 2002 ở tuổi 69 và không để lại di chúc. Tập đoàn về tay hai con trai của ông là Mukesh và Anil. Sau khi cha qua đời, Mukesh và Anil Ambani tranh giành tài sản. Ông Mukesh Ambani sau đó nắm quyền kiểm soát phần lớn Reliance. Ảnh: Getty Images.

Năm 2005, theo quyết định của người mẹ, Mukesh Ambani được giao quyền kiểm soát mảng dầu, khí đốt, hóa dầu, còn Anil tiếp quản các doanh nghiệp xây dựng, viễn thông, quản lý tài sản, giải trí và sản xuất điện. Ảnh: Reuters.

Hiện Mukesh Ambani, 62 tuổi, sở hữu khối tài sản trị giá 51,4 tỷ USD, giữ vị trí chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất tại Reliance Industries. Mukesh Ambani đã vượt mặt Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba, vào tháng 7/2018 để trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á. Ảnh: Reuters.

Anil Ambani, 60 tuổi, Chủ tịch của Reliance Group, sở hữu khối tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, ít hơn anh trai mình 49 tỷ USD. Theo Bloomberg, các doanh nghiệp của ông phải chịu "khó khăn về pháp lý và thanh khoản" vào năm 2018. Tháng 9/2018, truyền thông Ấn Độ đưa tin về việc vấn đề thiếu hụt tiền mặt của Reliance Communications khiến Anil Ambani phải rời khỏi ngành kinh doanh viễn thông và chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Ảnh: Reuters.

Anil Ambani kết hôn với Tina Ambani, một cựu diễn viên Bollywood. Họ có hai người con. Anmol Ambani, 27 tuổi, làm việc trong công ty của cha mình và được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng quản trị Reliance Capital vào năm 2016. Ảnh: Getty Images.

Anshul Ambani cũng tham gia vào tập đoàn của gia đình với tư cách là giám đốc điều hành Reliance Infrastructure. Ảnh: Getty Images.

Mukesh Ambani kết hôn với Nita Ambani, người được Forbes mô tả là "Đệ nhất phu nhân kinh doanh Ấn Độ" vào năm 2016. Bà Nita Ambani là chủ tịch của Reliance Foundation, tổ chức từ thiện của tập đoàn. Bà cũng tham gia vào các dự án thể thao của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Nita và Mukesh Ambani có ba người con, nhỏ nhất là Anant, 24 tuổi. Ảnh: Associated Press.

Gần đây có tin đồn Anant Ambani sẽ đính hôn. Tuy nhiên đại diện Reliance phủ nhận thông tin này. Ảnh: Getty Images.

Cặp song sinh 27 tuổi Isha và Akash Ambani. Ảnh: Reuters.

Akash Ambani là thành viên Hội đồng quản trị của Reliance Jio. Anh từng theo học ở Đại học Brown, còn Isha tốt nghiệp Đại học Yale và Stanford. Ảnh: Getty Images.

Akash Ambani kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, Shloka Mahta. Cô là con gái một thương nhân buôn kim cương nổi tiếng. Mahta từng theo học tại Đại học Princeton và Trường Kinh tế London. Họ kết hôn tại Mumbai vào tháng 3/2019. CEO Google Sundar Pichai, cựu thủ tướng Anh Tony Blair và nữ diễn viên Priyanka Chopra cũng tham dự lễ cưới. Ảnh: Getty Images.

Chị gái song sinh của Akash là Isha Ambani có chân trong ban giám đốc của Reliance Retail. Cô cũng kiêm chức giám đốc chi nhánh viễn thông Jio. Ảnh: Getty Images.

Isha Ambani kết hôn với Anand Piramal, 33 tuổi, người thừa kế một doanh nghiệp bất động sản và dược phẩm. Hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng vào tháng 12/2018. Một số nguồn tin tiết lộ lễ cưới tiêu tốn đến 100 triệu USD, dù phát ngôn viên của Reliance khẳng định rằng chi phí thực tế không vượt quá 15 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Những chiếc xe cổ đón khách trong lễ rước dâu. Ảnh: Getty Images.

Anh em Akash và Anant Ambani trên lưng ngựa. Ảnh: Getty Images.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tham dự lễ cưới. Ảnh: Associated Press.

Tòa nhà nơi gia tộc Ambani sống là một tòa nhà sang trọng, cao 27 tầng, trị giá khoảng 1 tỷ USD và thường được gọi là Antilia. Nơi đây bao gồm bể bơi, phòng khiêu vũ, một vườn trải rộng 3 tầng, 6 tầng đậu xe, 3 sân bay và có thể chịu được động đất mạnh 8 độ. Có đến 600 người giúp việc tại căn nhà. Ảnh: Getty.

Căn nhà được xem là một trong những tài sản đắt nhất thế giới, chỉ đứng sau Cung điện Buckingham. Ảnh: Reuters.

Gia đình Ambani từ lâu đã thân thiết với những nhân vật cấp cao trên thế giới, như Hoàng tử Charles và Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hay cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.

Mặc dù hơn một nửa trong số 100 người giàu nhất Ấn Độ đã "nghèo đi" trong năm qua, tài sản của nhà Ambani vẫn tăng 4,1 tỷ USD. Công ty viễn thông của gia đình, Jio, đã phát triển thành một trong những nhà mạng di động lớn nhất Ấn Độ với 340 triệu thuê bao. Ảnh: Getty Images.

Theo Bloomberg, kế hoạch "truyền ngai vàng" cho ba người con của Mukesh Ambani vẫn chưa rõ ràng, dù cả ba đều nắm giữ vị trí nhất định trong tập đoàn gia đình. Thời gian sẽ cho biết ai là thủ lĩnh mới của công ty gia đình trị giá 100 tỷ USD này.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-che-gia-dinh-100-ty-usd-cua-ty-phu-giau-nhat-chau-a-post1000617.html