Đê chắn sóng 'đẻ'... bùn!

- Chuyện nghe lạ rứa Ba Phú Lộc?

- Chuyện nghe lạ rứa Ba Phú Lộc?

Bãi bùn thải "khổng lồ" được che chắn bằng bờ bao tạm bợ.

- Thì quá trình thực hiện dự án xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây ở xã Lộc Vĩnh (H. Phú Lộc, TT-Huế) được nạo vét, hút bùn từ biển rồi đổ vào 2 bãi tập kết rộng hàng chục héc-ta ven cảng Chân Mây đó NXD!

- Bãi tập kết bùn thải "khổng lồ" này đã được quy hoạch chưa?

- Dù chưa có quy hoạch nhưng bùn thải thì ngày càng nhiều nên người dân mới bức xúc. Theo tìm hiểu, diện tích đất để tập kết bùn thải trước đây được người dân nuôi trồng thủy sản. Khi Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây triển khai (BQL DA Đầu tư xây dựng, KKT - CN tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 795 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước) thì một lượng bùn thải quá lớn không biết thải ở đâu nên chủ đầu tư đã cho thu hồi diện tích đất trên để làm bãi tập kết. Đến nay, khối lượng hút đạt khoảng 800.000m3 cát, bùn. Theo phản ánh của người dân, việc dẫn cát, bùn vào 2 vị trí tập kết rộng ven cảng Chân Mây nhưng chỉ được chắn tạm bằng đê bao và chưa xây dựng hệ thống kênh mương thu gom lắng lọc dẫn đến hiện tượng nước bùn tràn ra bên ngoài hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm trọng hơn, hàng chục hồ nuôi tôm của nông dân ở gần bãi tập kết bùn thải cũng lãnh hậu quả khi tôm chết bất thường.

- Chính quyền địa phương có biết việc này?

- Ông Lê Công Minh - Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho biết, ngay khi nhận được đơn của các hộ dân về việc gần 6ha tôm của người dân thả nuôi cách bãi chứa bùn cát khoảng 500m bị chết bất thường, xã đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra. Tại đây, xã ghi nhận nguồn nước bùn xả ra từ các đường ống có màu đen đục nên tiến hành lập biên bản, thông báo chủ đầu tư để yêu cầu dừng việc thi công nạo vét, hút bùn. Theo ông Minh, hiện chưa có kết luận chính xác nhưng người dân cho rằng do nước thải ra từ bãi chứa bùn và các tạp chất, theo thủy triều xâm nhập khu vực hồ nuôi tôm, làm tôm bị chết. Còn ông Tôn Thất Viễn Điểm - Giám đốc BQL DA đầu tư xây dựng, KKT-CN tỉnh TT-Huế cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công hạn chế gây ô nhiễm môi trường tối thiểu, tuy nhiên quá trình thực hiện dự án không thể nào tránh được thiếu sót. Sắp tới sẽ cho xây dựng hệ thống mương thu gom, lắng lọc hoàn thiện để đảm bảo vấn đề về môi trường. Riêng sự cố thủy sản của ngư dân Lộc Vĩnh nuôi trồng gần khu vực dự án bị chết thì có thể do nhiều lý do, cần cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm tra để xác định nguyên nhân rõ ràng".

- Theo NXD, qua sự việc trên cho thấy, trước mắt, bãi bùn thải đã ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường chứ chưa nói đến chuyện lâu dài. Trong khi đó, khu vực tập kết bãi bùn này lại sát cảng Chân Mây - nơi thường xuyên đón nhiều du khách quốc tế đến Huế. Vì vậy, ngành chức năng cần tăng cường giám sát.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_190965_de-chan-song-de-bun-.aspx