Để chắc vé đi tiếp, Việt Nam không được thua Thái Lan, UAE

Khả năng vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của Việt Nam có thể được quyết định ngay trong tháng 11, khi chúng ta đối đầu với UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) trên sân nhà.

Bảng xếp hạng bảng G hiện tại

Bảng xếp hạng bảng G hiện tại

Theo quy định của FIFA, ngoài 8 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời đoạt vé chính thức dự VCK Asian Cup 2023.

Nếu Qatar (đội chủ nhà, nghiễm nhiên được tham dự VCK World Cup 2022) nằm trong số 12 cái tên nói trên, đội xếp thứ 5 của nhóm nhì bảng sẽ được trao cơ hội.

Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia trên sân khách, đội tuyển Việt Nam hiện có 7 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 bảng G sau Thái Lan (thua hiệu số phụ). Với kết quả này, chúng ta đang xếp thứ 3 trong số các đội nhì bảng và có quyền đi tiếp.

Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn còn tới 5 trận đấu (3 trận sân nhà, 2 trận sân khách) với các đối thủ cùng bảng. Các đối thủ lần lượt của ĐTVN là UAE (14/11/2019), Thái Lan (17/11/2019), Malaysia (31/3/2020), Indonesia (4/6/2020) và UAE (09/6/2020).

Việt Nam đang nằm trong nhóm có quyền đi tiếp

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, ĐTVN có thể yên tâm vào khả năng giành điểm số tối đa trước Indonesia (sân nhà) và Malaysia (sân khách). Đây là 2 đối thủ mà chúng ta đã hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng dễ dàng trong 2 cuộc chạm trán gần nhất.

Vì thế, cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Park phụ thuộc rất lớn vào 2 trận đấu đầy khó khăn ngay trong tháng 11 trước UAE và Thái Lan - 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp lúc này trong bảng G.

Nếu tận dụng lợi thế sân nhà, giành được từ 4-6 điểm (1 hòa, 1 thắng hoặc 2 thắng) sau 2 trận đấu với UAE và Thái Lan, Việt Nam sẽ có 11-13 điểm sau khi kết thúc lượt đấu thứ 5. Đây là điểm số đủ để cạnh tranh vị trí nhất - nhì bảng G, là cơ sở để Việt Nam đi tiếp.

Đánh giá về 2 trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết: "Trận nào cũng quan trọng. Thái Lan và UAE là 2 đội đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi đầu bảng G. Nếu chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận, chúng ta hoàn toàn có thể giành thắng lợi".

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/de-chac-ve-di-tiep-viet-nam-khong-duoc-thua-thai-lan-uae-90207.html