Để cha ruột xây 'biệt phủ' trái phép, chủ tịch UBND xã bị khiển trách

Để cha ruột xây 'biệt phủ' không phép gây bức xúc dư luận, một Chủ tịch xã bị khiển trách.

"Biệt phủ" này được xây dựng trên địa bàn xã Thới Sơn nhưng chưa có giấy phép xây dựng, đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng - Ảnh: ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 23.10, bà Lê Thị Bé Phượng, Phó chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết UBND TP.Mỹ Tho đã họp thống nhất ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, do chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho cũng cho biết đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Phong do với vai trò là đảng viên, Phó bí thư Đảng ủy xã Sơn Thới nhưng ông Phong không tiên phong, gương mẫu trong việc vận động gia đình, người thân trong việc chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cụ thể, ông Phong đã để cha ruột của mình nguyên Chủ tịch UBND xã Thới Sơn xây dựng “biệt phủ” có giá trị hàng chục tỉ đồng tại xã Thới Sơn từ năm 2016 đến nay nhưng chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng, về chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Việc này gây bức xúc trong dư luận.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/de-cha-ruot-xay-biet-phu-trai-phep-chu-tich-ubnd-xa-bi-khien-trach-1016199.html