Để cầu nối giữa Hải quan và doanh nghiệp thêm vững chắc

Trong công tác tiếp cận doanh nghiệp để ghi nhận ý kiến về quá trình cải cách hành chính, công tác hỗ trợ của cơ quan Hải quan, rất nhiều doanh nghiệp cho biết cảm thấy thú vị khi ngành Hải quan có tờ báo với nhiều ấn phẩm như báo giấy, báo điện tử tiếng Việt, báo điện tử tiếng Anh và sẽ xem đây là một kênh truyền thông của công ty để nắm bắt chính sách pháp luật, tìm hiểu các quy định, thông tin liên quan đến hoạt động XNK.

Bạn đọc với ấn phẩm báo xuân của Báo Hải quan. Ảnh: Đ.N

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cho biết: “Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của truyền thông ngày càng phong phú, dễ tiếp cận, các chủ trương, chính sách nhà nước nói chung, thủ tục hải quan nói riêng ngày càng được cung cấp đầy đủ, công khai, minh bạch, DN nắm bắt được kịp thời, thuận lợi.

Tuy nhiên, nhu cầu cung cấp thông tin cho DN và nhất là các DN đầu tư nước ngoài không vì thế mà ít đi, nó luôn tồn tại với những yêu cầu ngày càng cao hơn về thời gian cung cấp thông tin cũng như phong phú hơn về nội dung và hình thức đáp ứng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài muốn được cung cấp thông tin trực tiếp từ cơ quan nhà nước, cơ quan Hải quan thông qua ngôn ngữ của họ. Song song đó, xu hướng tìm hiểu thông tin hiện nay của các DN không dừng lại ở chính sách pháp luật, thủ tục đã được ban hành mà hướng đến các định hướng phát triển KT-XH trong tương lai, các cam kết của nhà nước về các chính sách ưu đãi, các dự báo phát triển KT-XH.

Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền của Ngành, Báo Hải quan đã xác định hoạt động của mình là chiếc cầu nối giữa cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp, trong quan hệ đồng hành, đối tác với doanh nghiệp, Báo Hải quan cần giữ vai trò quan trọng để doanh nghiệp và hải quan chia sẻ, thấu hiểu nhau.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Báo Hải quan nhận thấy nhiều đơn vị trong ngành luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho DN qua nhiều hình thức, trong đó nổi bật là công tác phối hợp với các cơ quan báo chí như chủ động tổ chức họp báo định kỳ; ký kết quy chế phối hợp với báo, đài địa phương cũng như của Ngành; xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, năm.

Đảm bảo công tác phối hợp tuyên truyền được thực hiện chuyên nghiệp, có định hướng, thường xuyên, kịp thời. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo, đài khi có hoạt động phát sinh nổi bật, hay phản hồi kịp thời, đầy đủ nội dung phỏng vấn của báo, đài.

Để hoàn thành “sứ mệnh” là chiếc cầu nối giữa cơ quan Hải quan và DN, trước nhu cầu tìm hiểu và yêu cầu cung cấp thông tin ngày càng cao của DN, các cơ quan báo chí cũng như cơ quan Hải quan cần hoàn thiện hơn nữa tính chuyên nghiệp trong việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin.

Trước hết cơ quan Hải quan tiếp tục tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho báo chí tác nghiệp; cần cởi mở hơn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, hỗ trợ báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời. Cần coi việc tiếp xúc báo chí là một nghiệp vụ thường xuyên phải được trau dồi và nâng dần chất lượng; Đảm bảo thông tin cho báo chí kịp thời về các nhu cầu cung cấp thông tin của DN.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương thì báo chí cũng cần có hướng phát triển ngày càng chuyên nghiệp hơn, công tâm trong đánh giá, thu thập cũng như phản biện và xử lý thông tin. Khi cung cấp thông tin cho bạn đọc cần chọn lọc để ngày càng thiết thực hơn.

Báo chí và cơ quan Hải quan cần thấu hiểu, sẻ chia nhiều hơn nữa thông qua việc báo chí giúp hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho cơ quan hải quan, cảnh báo kịp thời các sai phạm, nhân rộng điển hình tiên tiến, phòng trách gian lận thương mại, giúp cơ quan Hải quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Ngược lại, cơ quan Hải quan giúp báo chí có điều kiện tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, tạo môi trường tác nghiệp phong phú, giúp báo chí hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Về phía DN, ông Trần Trung Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Phú Cường cho biết: Báo Hải quan thời gian qua đã nâng cao chất lượng tin bài, nhất là các bài chuyên sâu liên quan đến chính sách pháp luật trong XNK, giúp DN được tiếp cận chính sách nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Song song với việc nhờ tư vấn thủ tục hải quan đến cơ quan Hải quan, các nhân viên XNK của doanh nghiệp chúng tôi cũng đã chuyển câu hỏi đến Báo Hải quan để được tư vấn và nghiên cứu các giải đáp tư vấn của các doanh nghiệp khác được đăng tải trên Báo Hải quan, giúp ích rất nhiều trong hoạt động XNK của chúng tôi.

Ngoài ra, việc Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với Báo Hải quan trong tuyên truyền chính sách pháp luật cũng đã hỗ trợ cho DN rất nhiều, thông qua đó giúp DN có thêm kênh thông tin để cập nhật các quy định có liên quan. Tuy nhiên, công tác phản biện chính sách, quy định cần được Báo Hải quan tăng cường nhiều hơn, DN chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến, góp ý xây dựng văn bản pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Hải quan, doanh nghiệp và Báo Hải quan thời gian qua đã cho thấy, Báo Hải quan đã và đang phấn đấu là chiếc cầu nối hiệu quả giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK.

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/de-cau-noi-giua-hai-quan-va-doanh-nghiep-them-vung-chac.aspx