Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Sau một thời gian dài được công luận quan tâm đặc biệt và lên tiếng mạnh mẽ, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Trương Quý Dương – nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội danh 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Vụ chạy thận làm chết 9 người ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình diễn ra từ tháng 5-2017, đến bây giờ mới khởi tố người đứng đầu đơn vị này, kể ra cũng hơi muộn, nhưng cũng hồi đáp được sự chờ đợi từ phía những ai yêu chuộng lẽ phải công bằng. Nếu một sự cố nghiêm trọng như vậy, mà ông Trương Quý Dương chỉ nhận xử lý hành chính thì sẽ khiến cộng đồng bị tổn thương.

Ông Trương Quý Dương – nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 15-5-2018, bác sĩ Hoàng Công Lương được cho là bị cáo chính phải chịu hậu quả cho vụ chạy thận làm chết 9 người. Bị cáo Hoàng Công Lương dĩ nhiên khẳng định mình vô tội, trước mức án đề nghị 30-36 tháng tù của đại diện Viện kiểm sát nhân dân. Bị cáo Hoàng Công Lương chỉ là bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân, còn quá trình chạy thận dẫn đến bi kịch y khoa lại liên quan đến cả quy trình vận hành kỹ thuật của bệnh viện. Do vậy, thay đổi tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội danh “vô ý làm chết người” đối với bác sĩ Hoàng Công Lương, hoàn toàn chính xác.

Vụ chạy thận làm chết 9 người, chắc chắn sẽ thay đổi không khí ở phiên tòa xét xử kế tiếp. Bởi lẽ, ngoài bác sĩ Hoàng Công Lương thì các bị cáo từng công tác ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình như Trần Văn Sơn, Trần Văn Thắng và Hoàng Đình Khiếu hoàn toàn thấy được tính nghiêm minh của luật pháp khi ông Trương Quý Dương cũng phải xuất hiện với tư cách bị cáo.

Việc nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố, một lần nữa chứng minh mọi cá nhân sai phạm đều không thể đứng ngoài sự chế tài của xã hội. Một tổ chức gây ra thiệt hại về nhân mạng hoặc tài sản, thì người làm công lẫn người quản lý phải đối diện một cách trung thực và dũng cảm. Nếu đạt thành tựu thì giám đốc hưởng, mà khi gặp chuyện chẳng lành thì giám đốc vô can, có lẽ chẳng cần đến vai trò của giám đốc nữa. Ở đây, điều quan trọng hơn, đó là ông Trương Quý Dương còn phải thể hiện đạo đức của một người thầy thuốc đúng nghĩa “lương y như từ mẫu”.

Trong quá trình hướng tới những giá trị văn minh, trách nhiệm người đứng đầu mỗi đơn vị, mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực càng ngày càng được đề cao. Không thể tồn tại kiểu ứng xử bất ổn “lương bổng từ trên phát xuống, cuốc xẻng từ dưới phát lên”. Trách nhiệm với từng tình huống, dù xấu hoặc tốt, dù hay hoặc dở, chính là bản lĩnh của người đứng đầu. Thái độ tranh công đổ tội kiểu đê hèn, sẽ làm lu mờ trách nhiệm của người đứng đầu. Xưa nay, ba quân dễ kiếm một tướng khó tìm, đã là người đứng đầu thì không thể thoái thác trách nhiệm gách vác sứ mệnh vì tập thể, thật đàng hoàng và thật tự trọng. Đáng tiếc, cũng giống như ông Trương Quý Dương lẩn tránh trách nhiệm cho đến ngày bị khởi tố, văn hóa từ chức ở nước ta vẫn còn là xa xỉ phẩm!

LÊ THIẾU NHƠN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/de-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-post225659.html