Đề cao trách nhiệm nêu gương ở các cơ quan Trung ương

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm hướng về cơ sở, ba năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và các đảng ủy trực thuộc đã sớm triển khai Chỉ thị, tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện bốn nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và triển khai tích cực gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tiếp tục triển khai việc học tập chuyên đề năm 2019 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo. Từng cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, xác định đúng, trúng và phù hợp nội dung đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung các nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nêu gương nói đi đôi với làm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu; mở rộng dân chủ, đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư trao Bằng khen tặng 46 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2018. Đảng bộ Báo Nhân Dân có hai chi bộ được khen thưởng là: Vụ Tổ chức - Cán bộ và Ban báo Thời Nay.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40227502-de-cao-trach-nhiem-neu-guong-o-cac-co-quan-trung-uong.html