De Bruyne: Rủi ro chấn thương cao vì bị vắt kiệt sức

Tiền vệ Kevin De Bruyne đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc cầu thủ Man City bị thi đấu quá tải ngay ở đầu mùa giải. Và đó không phải là sự võ đoán bởi vì chính Man City đã và đang phải chịu những ảnh hưởng của lịch thi đấu quá dày đặc.

Kevin De Bruyne là cầu thủ đầu tiên lên tiếng về tình trạng chồng chất trong lịch thi đấu mùa này và những thiệt hại của vấn đề này. Với lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải 2020/21, chỉ sau 3 trận đầu tiên, De Bruyne đã cảnh báo về sự nguy hiểm vơícác cầu thủ trong phần còn lại của năm 2020, vốn là những thứ anh đang phải chịu đựng ở Man City.

De Bruyne phân bua: “Họ nói rằng chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và chúng tôi chỉ giỏi phàn nàn bá láp, tuy nhiên, tôi đang thấy những cơn bão chấn thương ập đến”.

Cầu thủ người Bỉ đã là nạn nhân của cuộc khủng hoảng lịch thi đấu đang nhấn chìm Premier League mùa này, bị căng thẳng vì nhiều đồng đội dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu hai tuần.

Song, De Bruyne vẫn miệt mài tạo ra các pha kiến tạo với tỷ lệ tương tự như mùa giải trước khi anh cân bằng kỷ lục 20 pha kiến tạo thành bàn của Thierry Henry trong một mùa giải Premier League. Và mặc dù anh mới chỉ có 1 bàn thắng ở mùa này, nhưng điều đó cũng không phải quá tệ so với mùa trước.

Khi De Bruyne sút hỏng quả phạt đền trước Liverpool vào Chủ nhật trước nữa, chúng ta thấy rằng “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA” cũng chỉ là con người xương thịt bình thường. Có lẽ, việc sút phạt đền chệch cột dọc vài cm là dấu hiệu của sự mệt mỏi mà anh đã lo lắng từ hồi đầu mùa giải?

Chấn thương do thi đấu nhiều là cơn ác mộng của Man City và De Bruyne.

Chấn thương do thi đấu nhiều là cơn ác mộng của Man City và De Bruyne.

De Bruyne không còn thường xuyên được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận” ở thời điểm này như mùa giải trước, nhưng vấn đề của nó nằm ở sự sa sút phong độ của Man City hơn là của De Bruyne.

Đáng chú ý nhất, chấn thương của Sergio Aguero cũng là một đòn giáng mạnh vào phong độ của De Bruyne. Trong 2 tháng đầu tiên của mùa giải trước, Aguero đã ghi 3 bàn nhờ các đường chuyền quan trọng từ De Bruyne, theo thống kê chính thức của Premier League.

Kun Aguero cũng sút sượt cột dọc hai lần sau khi đón đường kiến tạo của De Bruyne. Tính đến cuối mùa giải, De Bruyne đã kiến tạo thành bàn cho Aguero 6 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Do cả De Bruyne và Aguero đã không cùng đá chính ở mùa giải này nên Man City đã rơi xuống vị trí thấp nhất tại Premier League dưới thời Pep Guardiola (10).

Chấn thương của Aguero với Gabriel Jesus đã có tác động lớn đối với Guardiola khi HLV này tìm cách lấp khoảng trống bằng cách chuyển Raheem Sterling hoặc Ferran Torres vào vị trí “số 9 ảo”. Do đó, sự liên kết giữa De Bruyne và các cầu thủ tấn công càng yếu ớt vì nhân sự không ổn định.

Vị trí của anh cũng đã được điều chỉnh một chút. Guardiola đã để De Bruyne chơi như một số 10, xa khung thành đối phương hơn một chút. Trong khoảng một nửa số trận đấu của anh, tiền vệ này lùi sâu hơn thường lệ để cầm trịch thế trận. Giống như các cầu thủ khác, anh từng được hưởng lợi từ David Silva, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha này hiện đã chuyển sang Real Sociedad.

Chấn thương của De Bruyne xảy ra chỉ vài ngày sau khi anh cảnh báo nguy cơ của lịch thi đấu chồng chất. Anh đã bị chấn thương cơ trong trận ĐT Bỉ gặp ĐT Anh và không thể thi đấu 2 trận tại Man City. De Bruyne hóa ra đã phải ra sân mà không biết mình đang có một chấn thương.

“Tôi đã chụp cắt lớp hai ngày trước đó nhưng không phát hiện ra chấn thương. Kết quả chụp kết luận tôi không sao nhưng bản chụp sau trận đấu 2 ngày lại cho thấy tôi đã bị đa chấn thương dạng nhẹ. Dù sao, tôi chỉ biết đổ lỗi cho vận đen mà thôi”, De Bruyne nói.

Anh chỉ có 9 ngày nghỉ sau một mùa Hè căng thẳng từ khi kết thúc giải Champions League mùa trước ở Lisbon đến trước mùa giải này. Bà xã Michele đang mang thai và đại dịch COVID-19 đã khiến cả gia đình phải ở nhà thay vì thư giãn bên bãi biển. Cho dù có đôi chút lo lắng, nhưng tháng 9 vừa qua, vợ chồng anh đã đón sự chào đời của cô con gái Suri.

De Bruyne cho biết, đã 2 nămkể từ trước World Cup 2018, anh không được nghỉ ngơi. Điều này có thể gây tổn hại về mặt tinh thần đối với tiền vệ người Bỉ. HLV Roberto Martinez đã để De Bruyne nghỉ trong trận giao hữu với Thụy Sĩ vào thứ Tư nhưng anh đã ra sân để tiếp ĐT Anh vào sáng nay. Đó là trận đấu thứ 13 trong quãng thời gian 2 tháng.

Nguy cơ chấn thương của De Bruyne rất cao bởi anh phải thường xuyên đối mặt với những cầu thủ tìm cách phạm lỗi. Đây là sự rủi ro nghề nghiệp để đánh đổi mức độ ổn định trong những năm qua tại Man City.

Khi gặp Marseille tại Champions League, anh đã trở thành mục tiêu “ăn chân” chính của đối thủ. “Những hành động này trong bóng đá rất hay xảy ra và đó là lý do tại sao trọng tài ở đó,” Guardiola nói.

Cầu thủ của Man City sẽ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi trong hai năm tới, với giải EURO 2020 vào mùa hè năm sau và VCK World Cup ở Qatar vào mùa Hè tiếp theo. Nếu HLV Pep Guardiola không thể xoay tua để tạo điều kiện phục hồi cho De Bruyne, thì đó sẽ là vấn đề lớn.

Theo Kỳ Lâm/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/de-bruyne-rui-ro-chan-thuong-cao-vi-bi-vat-kiet-suc/20201116033329217