De Bruyne lên tiếng về quãng thời gian khó khăn với Mourinho ở Chelsea

Cầu thủ 27 tuổi chỉ chơi cho Chelsea đúng 3 trận, trước khi phải chuyển đến nước Đức chơi bóng.

Ngôi sao Kevin De Bruyne đã nói về thời điểm anh 'mất kiên nhẫn' dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho tại câu lạc bộ Chelsea trong quá khứ.

Tiền vệ này là một nhân vật quan trọng của Manchester City trong mùa giải mà họ đăng quang ngôi vô địch Premier League với số điểm kỷ lục (100). Nhưng dấu ấn đầu tiên của anh ở xứ sương mù không hoàn toàn thành công.

De Bruyne đã chỉ xuất hiện 3 lần trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge vào năm 2013, sau đó chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bỏ rơi anh trong quên lãng. Và rồi...

De Bruyne chỉ chơi 3 trận cho Chelsea.

Vào tháng 1 năm 2014, ngôi sao người Bỉ chuyển đến Vfl Wolfsburg, một đại diện của giải Bundesliga, nơi anh đã chơi bóng trong khoảng 18 tháng, trước khi trở về Anh để khoác áo Man City, với mức phí chuyển nhượng lên đến 58 triệu bảng anh cho hợp đồng được ký kết.

Giờ đây, trong một bộ phim tài liệu (All or Nothing) cho thấy về những ký ức đằng sau hậu trường tại cơ sở đào tạo Etihad Campus của The Citizens, De Bruyne đã mở ra những bí mật về khoảng thời gian đáng quên tại đội bóng phía tây London.

Anh nói: "Tôi chỉ mới 20 tuổi khi quyết định ký hợp đồng với Chelsea, và có cơ hội trong vài trận đầu tiên. Sau đó tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tôi chơi ổn, chúng tôi đã thắng trận. Nhưng rồi một ngày nó dừng lại. Thực sự thì tôi không có nhiều kiên nhẫn vào thời điểm đó, đó là lý do tại sao tôi ra đi vào tháng Giêng."

Trước khi De Bruyne rời The Blues, HLV Mourinho, trong một cuộc trao đổi khó chịu với các phóng viên, ông công khai chỉ trích cầu thủ người Bỉ, với tuyên bố mình "không thích" cách anh chơi trong một trận đấu và khi tập luyện.

Mourinho đã từng công khai chỉ trích De Bruyne.

Ngược lại, trong tập đầu tiên của bộ phim All or Nothing (phát sóng vào ngày 17 tháng 8 trên Amazon), HLV Guardiola đã ca ngợi hết lời về cậu học trò của mình.

"Kevin là một cầu thủ hàng đầu, nhút nhát - anh ấy không nói quá nhiều - nhưng trên sân là điều hoàn toàn khác biệt. Anh ấy là một cầu thủ với thể chất mạnh mẽ. Người có thể làm mọi thứ - anh ấy không cảm thấy áp lực." Ông nói. "Bây giờ Kevin là một trong những đội trưởng của chúng tôi và anh ấy xứng đáng vì những gì thể hiện trên trên sân cỏ."

Vào tháng 9 năm 2017, De Bruyne đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Chelsea tại Stamford Bridge. Và Guardiola thậm chí còn hát 'Oh, Kevin De Bruyne' trong phòng thay đồ sau cuộc đụng độ đó.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/de-bruyne-len-tieng-ve-quang-thoi-gian-kho-khan-voi-mourinho-o-chelsea-d459879.html