De Bruyne lần thứ 2 giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA

Kevin De Bruyne trở thành cầu thủ thứ ba sau Thierry Henry và Cristiano Ronaldo có vinh dự liên tiếp được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Kevin De Bruyne lần thứ 2 liên tiếp được PFA vinh danh. (Nguồn: ManCity)

Kevin De Bruyne lần thứ 2 liên tiếp được PFA vinh danh. (Nguồn: ManCity)

Kevin De Bruyne của Manchester City đã vượt qua các ứng viên cạnh tranh để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh).

Đây là năm thứ hai liên tiếp tiền vệ người Bỉ này có vinh dự được nhận danh hiệu cá nhân danh giá này.

De Bruyne trở thành cầu thủ thứ ba giành được giải thưởng này hai liên tiếp sau Thierry HenryCristiano Ronaldo.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho De Bruyne sau những gì anh đã đóng góp cho Manchester City ở mùa giải 2020-21.

Mùa giải vừa qua, tiền vệ này đã 40 lần ra sân, ghi được 10 bàn thắng và 10 kiến tạo, giúp Man City vô địch Premier League, League Cup và lần đầu tiên đi đến trận chung kết Champions League.

"Thật là điên rồ," De Bruyne phản ứng khi giành được giải thưởng. “Bạn hay về hai huyền thoại - một trong những tiền đạo xuất sắc nhất từ trước đến nay [Henry] và một trong hai cầu thủ hàng đầu thế giới [Ronaldo], vì vậy để làm điều tương tự như họ là điều điên rồ."

Về phía Man City, Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain cũng đã chúc mừng De Bruyne và cho rằng việc liên tiếp giành giải thưởng này là minh chứng rõ ràng cho sự xuất sắc của anh.

“Chúng tôi rất vui khi thấy Kevin lại nhận được giải thưởng này, ông Txiki Begiristain nói. “Để giành được giải thưởng này một lần là thành tích tuyệt vời nhưng để giành chiến thắng trong các mùa giải liên tiếp mới là điều đặc biệt.”

“Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi rất tự hào về anh ấy và tôi chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục duy trì ở cấp độ này trong nhiều năm nữa.”

Cùng với De Bruyne, tài năng trẻ Phil Foden của Man City đã được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sau khi trải qua mùa giải chói sáng.

Phil Foden giành giải thưởng này sau khi đã đánh bại các ứng viên khác là Trent Alexander-Arnold, Mason Mount, Declan Rice, Bukayo Saka và Mason Greenwood./.

Huy Khánh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/de-bruyne-lan-thu-2-gianh-giai-cau-thu-xuat-sac-nhat-nam-cua-pfa/718163.vnp