Đè bẹp Malaysia, UAE trở lại ngôi nhì bảng

UAE thắng thuyết phục Malaysia 4-0 để chiếm ngôi nhì bảng của đối thủ, đồng thời thu hẹp cách biệt với tuyển Việt Nam xuống 2 điểm.

Hơn UAE 3 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng Malaysia bị xếp vào thế "cửa dưới" ở cuộc so tài 23h45 đêm qua (3/6). Lượt đi trên sân Bukit Jalil, Malaysia trình diễn lối đá pressing rực lửa, đẩy UAE vào thế khó nhưng vẫn thất bại do kém hơn ở khả năng tận dụng cơ hội.

Video: UAE 4-0 Malaysia

Ở cuộc so tài vừa kết thúc, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe mất lợi thế khán giả nhà, nên không còn giữ được nhiệt huyết trong lối chơi. UAE tấn công áp đảo Malaysia từ những phút đầu tiên, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và liên tục làm khổ hàng thủ đội khách bằng những pha chuyền dài vượt tuyến.

Phút thứ 7, tận dụng pha đỡ bóng hỏng của hậu vệ Malaysia, Al Hammadi thoát xuống đối mặt, nhưng không đánh bại được thủ môn Farizal. Sau tình huống này, UAE tiếp tục duy trì tấn công vào hai hành lang cánh, buộc Malaysia phải lùi sâu đội hình chống đỡ.

UAE lấn lướt Malaysia.

UAE lấn lướt Malaysia.

Thực tế trên sân cho thấy Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe có thể mạnh ở đánh biên hay pressing, nhưng rất yếu ở khâu tổ chức đội hình và phản công. "Harimau Malaya" để lộ nhiều khoảng trống để UAE khai thác, và điều cần đến phải đến ở phút 18.

Nhận đường chuyền từ giữa sân của Ramadan, Ali Mabkhout phá bẫy việt vị thoát xuống và đánh bại thủ môn Farizal bằng pha tâng bóng tinh tế. Đây là bàn thứ 7 của Ali Mabkhout từ đầu vòng loại, nhiều hơn số pha lập công của 4 đối thủ cùng bảng với UAE.

Malaysia chỉ vùng lên ở nửa sau hiệp 1. Dù vậy, lối đá đơn điệu, phụ thuộc vào những pha leo biên của La'Vere Corbin-Ong và Mohamadou Sumareh của Malaysia dễ dàng bị hàng thủ UAE hóa giải. Thế trận trên sân cho thấy HLV Bert van Marwijk đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những mảng miếng tấn công của Malaysia.

UAE duy trì sức ép trong hiệp 2. Đội bóng của Van Marwijk đẩy cao đội hình để tìm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 61, Ali Mabkhout đi bóng cắt ngang vòng cấm và dứt điểm góc hẹp, đưa bóng đi chệch cột dọc. 6 phút sau, lại là tiền đạo số 7 dứt điểm nguy hiểm khiến bóng đi rất sát xà ngang cầu môn Malaysia.

Xen giữa hai tình huống của Mabkhout là pha tấn công vô cùng ấn tượng của UAE. Ali Mabkhout chồng biên với Caio, trước khi số 11 trả ngược bóng để Fabio Lima dứt điểm. Thủ môn Farizal đã cứu thua xuất thần, giúp Malaysia tránh được lần thủng lưới thứ hai.

Chất lượng chơi bóng của Malaysia kém hơn hẳn UAE, nên thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chỉ có thể chiến đấu bằng tinh thần.

Sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội, UAE có bàn thắng ở phút 82. Tiền đạo nhập tịch Fabio Lima có pha xử lý đẳng cấp khi ngoặt bóng và cứa lòng chân trái, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Phút bù giờ cuối cùng, Ali Mabkhout và Lima lần lượt ấn định chiến thắng hoành tráng 4-0 cho UAE với cú sút chéo góc sau pha phản công mẫu mực.

Kết quả, xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022.

Đè bẹp Malaysia, UAE có 9 điểm, bằng với Malaysia nhưng xếp trên do hơn về hiệu số đối đầu. Đội bóng của HLV Van Marwijk chỉ còn kém ngôi đầu của Việt Nam 2 điểm.

Kết quả cụ thể: UAE 4-0 Malaysia (Ali Mabkhout 18', 90+1', Fabio Lima 82', 90+3')

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-bep-malaysia-uae-tro-lai-ngoi-nhi-bang-ar616280.html