Để bãi biển Trần Phú an toàn, sạch đẹp hơn

Bãi biển Trần Phú thuộc phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được du khách và người dân địa phương yêu thích, thường xuyên tới đây bởi vị trí đi lại thuận lợi, biển đẹp.

 Dọc bờ biển Trần Phú không thấy biển cảnh báo an toàn, cũng không có lực lượng cứu hộ túc trực.

Dọc bờ biển Trần Phú không thấy biển cảnh báo an toàn, cũng không có lực lượng cứu hộ túc trực.

Những ngày hè, lượng người tắm biển rất đông, kéo theo các dịch vụ ăn uống cũng tăng lên đáng kể. Bên cạnh việc khai thác tích cực khu vực bãi biển, một số người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường đã xả rác bừa bãi. Trong nhiều ngày tắm biển ở đây, tôi thấy vào buổi sáng sớm trên bãi cát vương vãi rất nhiều đồ ăn, mẩu thuốc lá, lon bia, túi bóng… Được biết, vào cuối tuần thường có lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia gom rác trên bãi biển, song việc làm đó sẽ ít hiệu quả nếu ý thức tự giác của người dân, khách du lịch không tốt. Bên cạnh đó, việc tắm biển cũng diễn ra một cách tự phát vì không có bất cứ sự cảnh báo nào về khu vực, độ sâu cũng như lực lượng cứu hộ túc trực.

Thiết nghĩ, để bãi biển Trần Phú an toàn, sạch đẹp hơn, rất mong chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, có chế tài nghiêm khắc với những cá nhân vi phạm quy định, bố trí thêm các thùng rác công cộng, tổ chức thông báo trên hệ thống phát thanh để cảnh báo cho người dân về mức độ an toàn ở khu vực tắm biển...

Bài và ảnh: VŨ DUY HIỂN

(phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/de-bai-bien-tran-phu-an-toan-sach-dep-hon-581307