ĐBSCL triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh

Các địa phương trong khu vực ĐBSCL hiện đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong ngày hôm qua các tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 người ở Vương quốc Anh trở về và tham gia cách ly ở tỉnh Đồng Tháp và 2 trường hợp từ Malaysia về cách ly tại tỉnh Trà Vinh. Đây là những trường hợp đầu tiên phát hiện tại khu vực miền Tây Nam bộ. Các địa phương trong khu vực hiện đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các công dân Việt Nam từ nước ngoài về làm thủ tục cách ly ở Tiền Giang (ảnh CTV)

Các công dân Việt Nam từ nước ngoài về làm thủ tục cách ly ở Tiền Giang (ảnh CTV)

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm này 4 công dân từ Anh về có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đến thời điểm hiện tại sức khỏe cả 4 người vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu gì bất thường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng thông tin, 4 người này không có ai quê ở Đồng Tháp. Đây là những người đi trên chuyến bay VN50 từ Anh về Việt Nam, chuyến bay này có 164 hành khách, sau khi được kiểm tra y tế tất cả hành khách được đưa về Trường Quân sự tỉnh (thành phố Sa Đéc) để cách ly tập trung theo quy định từ ngày 19/3. Trong 4 người dương tính với SARS-CoV-2, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, có 2 người ở Thành phố Hồ Chí Minh, 1 ở Hà Nội và 1 người ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngành Y tế Đồng Tháp đang thực hiện nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn tại khu vực cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh; tất cả mọi người đều được phòng hộ theo đúng quy định, và được sự giám sát, phối hợp chuyên môn, kỹ thuật từ tuyến trên xuống, đảm bảo an toàn cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, hiện sức khỏe của những người nàyvẫn ổn định, chưa có dấu hiệu diễn biến gì lạ, bất thường đến sáng nay. Hiện nay, công tác cách ly đang được kiểm soát chặt chẽ và theo dõi sát, các đội chuyên môn thì vẫn giữ vị trí làm việc cách ly nghiêm ngặt, phòng hộ tốt để cho việc phòng chống dịch bệnh đúng các quy trình chuyên môn, đặc biệt là quy trình kiểm soát nhiễm trùng ở khu cách ly tập trung cũng như ở bệnh viện.

Còn ở Trà Vinh, ngành chức năng đang tiếp tục rà soát những trường hợp có tiếp xúc với BN105 và BN106; tổ chức phun xịt, khử trùng và cấm những người không phận sự đến gần khu cách ly tập trung; đồng thời truyền thông rộng rãi để người dân không lo lắng, sợ hãi.

Tại TP Trà Vinh, nơi có Bệnh viện phổi đang tiếp nhận điều trị 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường, phần lớn người dân khi ra đường, đến nơi đông người đều đeo khẩu trang, thực hiện biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, tất cả đều nằm trong kế hoạch chuẩn bị ngay từ đầu của tỉnh nên xuất hiện ca nhiễm cũng không bất ngờ, cần nhất là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Sau khi phát hiện có ca bị nhiễm thì chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 Trà Vinh) chỉ đạo tiến hành cách ly. Rồi nắm được là có 5 trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp tục giám sát theo dõi. Thực hiện nghiêm phương án sàng lọc theo dõi sức khỏe, nếu nghi ngờ thì lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm”, ông Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ thêm.

Ở tỉnh Vĩnh Long, bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiến hành cách ly 1 trường hợp do đi chung chuyến bay với bệnh nhân số 54. Trường hợp được cách ly là anh N.N.L (37 tuổi, xã Hòa Ninh- Long Hồ), đi chuyến bay số hiệu QH1521 từ TP Hồ Chí Minh đến huyện Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 9/3, chuyến bay có bệnh nhân số 54 nhiễm SARS-CoV-2. Sau khi nắm được thông tin chuyến bay có người nhiễm SARS-CoV-2 và anh L. có biểu hiện nhức đầu, ho khan, cơ thể yếu sức, ngày 21/3, anh đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long khám và được cách ly tại bệnh viện.

Cà Mau thành lập 4 chốt kiểm soát tại 4 cửa ngõ vào tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Ngành y tế Vĩnh Long tiến hành điều tra, giám sát dịch tễ, phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình và hướng dẫn những người liên quan cách ly tại nhà dưới sự giám sát hàng ngày của cơ quan y tế.

Cũng trong ngày hôm nay 23/3, Sở Y tế Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận 239 công dân Việt Nam từ Australia về cách ly phòng ngừa Covid-19 tại Trường quân sự tỉnh; trong đó, có 99 nam, 133 nữ và 7 trẻ em. Các công dân này, được đón từ sân bay Cần Thơ và đưa thẳng về khu vực cách ly Trường Quân sự Tiền Giang vào tối ngày 22/3.

Qua kiểm tra sức khỏe, đến thời điểm này các công dân về nước không có bất cứ triệu chứng nào của bệnh viêm đường hô hấp cấp. Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được cung cấp toàn bộ các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt; đồng thời, được phục vụ miễn phí toàn bộ chi phí ăn, ở trong thời gian cách ly. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 57.000 đồng/người/ngày, phần còn lại ngân sách tỉnh cấp bù.

Chú thích ảnhNgười dân được đo thân nhiệt và làm khai báo y tế ở các chốt này.

Miền Tây có dịch Covid-19, Cà Mau kiểm soát chặt các cửa ngõ

Ngày 23/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ giao thông đường bộ vào địa bàn tỉnh.

Theo đó, 4 chốt kiểm soát được đặt tại các tuyến quốc lộ 1A (xã Định Bình, TP Cà Mau); quản lộ Phụng Hiệp (xã Tân Thành, TP Cà Mau); quốc lộ 63 (xã Trí Phải, huyện Thới Bình) và đường Xuyên Á (xã Biển Bạch, huyện Thới Bình).

Mỗi chốt kiểm soát gồm lực lượng của ngành công an, y tế và quân sự địa phương, hoạt động 24/24 kể cả ngày nghỉ. Nhiệm vụ của các chốt là phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời xử lý.

Ông Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Cà Mau cho biết, tại bốn cửa ngõ, lực lượng tập trung vào các xe ở ngoài tỉnh về, các xe chạy hợp đồng và ngay cả những xe trong tỉnh có biểu hiện nghi ngờ cũng kiểm tra: "Chúng tôi tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn làm tờ khai y tế để xác định đến từ vùng nào. Nếu đến từ vùng có dịch thì đưa đi cách ly. Còn các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì liên hệ đội phản ứng nhanh để đưa đến bệnh viện theo dõi theo quy định. Đây là chỉ đạo và biện pháp rất sát để chủ động trong tình hình hiện nay".

Các chốt kiểm soát này hoạt động từ ngày 19/3 vừa qua. Trong tình hình một số tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL vừa ghi nhận có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, các chốt kiểm soát đang tăng cường hoạt động. Ngoài ra, ngành giao thông vận tải tỉnh Cà Mau có nhiệm vụ phối hợp chính quyền địa phương kiểm soát tại các bến xe khách. Còn lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm soát chặt tàu, thuyền đến và về đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả./.

Nhóm PV/VOV- ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dbscl-trien-khai-quyet-liet-nhieu-bien-phap-phong-chong-dich-benh-1026015.vov