ĐBSCL: Sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp

Chiều 3-8, UBND xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho biết, do ảnh hưởng mưa to, kèm lốc xoáy đã làm 8 căn nhà của dân trên địa bàn ấp Hòa Thành bị sập và tốc mái, vào khoảng 11 giờ cùng ngày.

Cũng tại ấp Hòa Thành, sạt lở cũng vừa xảy ra khiến một đoạn đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái dài 80 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét bị thiệt hại, có 3 hộ dân canh tác vườn bị ảnh hưởng trực tiếp. Ông Võ Văn Thắng, ngụ ấp Hòa Thành (xã Xuân Hòa) lo lắng: “Mấy ngày trước một đoạn đê dài hơn 20 mét ven sông Cái Côn bị sạt lở sâu khoảng 7 mét, sau đó tiếp tục lở sâu thêm hơn 3 mét, khiến một căn nhà bị thiệt hại và toàn bộ tuyến giao thông của ấp Hòa Thành bị chia cắt. Thấy sạt lở ai cũng lo và đang nỗ lực phòng chống thì nay sạt lở tấn công tới đoạn đê bao mà chúng tôi gia cố. Tình hình hết sức phức tạp, bởi nguy cơ sạt lở còn tiếp tục xảy ra”.

Nhà dân ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại do lốc xoáy vào ngày 3- 8

Nhà dân ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại do lốc xoáy vào ngày 3- 8

Theo UBND xã Xuân Hòa, hiện nay trên địa bàn xã có tới 7 điểm sạt lở; trong đó ở sông Cái Côn dòng chảy xoáy sâu vào chân đê, làm xói mòn đê, nên sạt lở rất nghiêm trọng. UBND xã đã kiến nghị cấp trên sớm khảo sát và có phương án phòng chống hiệu quả nhằm bảo vệ vườn cây ăn trái và giao thông đi lại của rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng…

Chiều 3-8, UBND tỉnh An Giang cho biết, qua thống kê mới đây về tình trạng sạt lở Quốc lộ 91 trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, có tổng cộng 68 hộ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Trước mắt có 25 hộ ảnh hưởng cần di dời sớm, trong số này 11 hộ đã di dời ra phía sau nhà, còn 11 hộ nghèo chưa có phương án sẽ được di dời tạm và sẽ bố trí nền nhà nếu sạt lở tiếp tục xảy ra, đồng thời vận động 3 hộ khác di dời. Riêng những hộ còn lại, nếu sạt lở sâu hơn thì sẽ bị ảnh hưởng và tính phương án di dời nhằm đảm bảo an toàn.

Người dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách - Sóc Trăng lo lắng khi lốc xoáy làm sập và tốc mái nhiều căn nhà

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu Sở NN-PTNT và huyện Châu Phú thống kê hộ bị ảnh hưởng, áp dụng hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ di dời. Bên cạnh đó, lập đường dân sinh đảm bảo việc đi lại của người dân trong khu vực và tiến hành di dời đồ đạc. Đối với chính sách tái định cư tỉnh hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/hộ nếu hộ có đất, tự lo nền tái định cư; hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/hộ nếu nhà nước thực hiện bố trí nền tái định cư. Về lâu dài UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Châu Phú xây dựng một khu dân cư để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở…

Vụ sạt lở ở QL 91, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang khiến giao thông đi lại khó khăn và nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

HUỲNH LỢI - KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dbscl-sat-lo-tiep-tuc-dien-bien-phuc-tap-608634.html