ĐBSCL: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nhiều diện tích lúa

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường lên nhanh ảnh hưởng hàng chục nghìn hecta lúa, cây ăn trái, hoa màu của bà con miền Tây, nhiều tuyến đường bị ngập khiến đời sống của người dân bị đảo lộn.

Nhiều ngày qua, do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đã làm nhiều diện tích lúa, hoa màu, địa bàn một số huyện của Sóc Trăng bị thiệt hại năng. Cụ thể, huyện Long Phú có hơn 1.300 ha bị đổ sập, một số diện tích bị sập hoàn toàn không thu hoạch được. Thống kê tại huyện Cù Lao Dung, triều cường lớn, dâng cao đã làm ảnh hưởng và hư hại đến 15 đoạn đê, đường giao thông nông thôn, trên 1.500 m bờ bao, cùng hơn 70 ha hoa màu của người dân.

Tại Hậu Giang, những ngày qua đã bị ngập trên diện rộng ở nhiều địa phương, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, sản xuất. Có hơn 5.300 ha lúa, cây ăn trái, hoa màu, khóm bị ảnh hưởng, trong đó, có hơn 1.000 ha lúa đã quá ngày thu hoạch có nguy cơ mất trắng do nước ngập và không thuê được nhân công cắt tay.

Hậu Giang có hơn 1.000 ha lúa có nguy cơ mất trắng do nước ngập sâu không thể thu hoạch bằng máy

Hậu Giang có hơn 1.000 ha lúa có nguy cơ mất trắng do nước ngập sâu không thể thu hoạch bằng máy

Cà Mau ngành chức năng cũng thống kê, hơn 17.870 ha lúa hè thu, hơn 133 ha rau màu bị ngập úng, đỗ ngã và trên 552 ha lúa tôm bị ngập chìm trong nước. Trong đó, nặng nhất là huyện Trần Văn Thời có trên 14 ha trà lúa hè thu đến ngày thu hoạch bị ngập úng. Ngay sau đó, Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Văn Thời đã đồng loạt ra quân giúp dân thu hoạch.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nhà dân ở U Minh Thượng (Kiên Giang) bị ảnh hưởng

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, đã có hơn 6.300 ngôi nhà bị ngập, 3 căn bị sập ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, 3 căn nhà hư hỏng nền, móng do sạt lở bờ biển ở huyện Phú Quốc. Toàn tỉnh có 115 điểm trường ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập nước, có 3 phương tiện đánh bắt bị chìm, gần 75 km đường giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường lớn ở quận trung tâm Ninh Kiều (Cần Thơ) bị ngập sâu

Còn ở TP Cần Thơ có hơn 100 tuyến đường tại nội ô quận Ninh Kiều bị ngập do triều cường dâng cao kèm theo mưa, có nơi ngập sâu khiến đời sống người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khoảng 61 tuyến đường chính như: đường Mậu Thân (phường An Hòa), đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh), đường Huỳnh Cương, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài và các tuyến đường thuộc cồn Khương, Trung tâm Thương mại Cái Khế…bị ngập sâu khoảng 0,4 m.

Hồng Diễm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dbscl-mua-lon-keo-dai-gay-thiet-hai-nhieu-dien-tich-lua-520899.html