ĐBSCL: Mặn đến sớm, triều cường muộn bất thường

ĐBSCL đang đối diện với thời tiết bất thường: Mặn đến sớm trong khi đó triều cường muộn bất thường gây nhiều khó khăn cho người dân.

Sáng nay 24-1 (nhằm 19 tháng chạp), tại Cần Thơ triều cường trên sông Hậu đột ngột dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ. Nước dâng cao từ 20cm – 40cm trên các tuyến đường và hẻm ven khu vực sông.

Triều cường làm nhiều người gặp khó khăn khi chuyển mai kiểng ra bán dịp Tết tại Cần Thơ

Trong đó, ngập nặng nhất là đường Huỳnh Cương, Nguyên Văn Trỗi, Cao Thắng… tâp trung ở quận trung tâm Ninh Kiều. Đợt triều cường này được xem là bất thường ở Cần Thơ – vì từ trước đến nay triều cường thường kết thúc vào tháng 11 âm lịch.

Triều cương dâng cao gây ngập đường Huỳnh Cương tại Cần Thơ sáng 24-1

Trong khi đó, tại Bến Tre độ mặn 4 ‰ xâm nhập sâu từ 40 -50 km vào các sông Cửa Đại, Cổ Chiên và sông Hàm Luông. Đây được xem là năm mặn xâm nhập sớm vào Bến Tre và khu vực ĐBSCL.

Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Bến Tre đã yêu cầu chính quyền các địa phương và người dân chủ động trữ ngọt và triển khai các biện pháp khẩn cấp để ngăn mặn.

CAO PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dbscl-man-den-som-trieu-cuong-muon-bat-thuong-572627.html