ĐBSCL có thể xuống giống đồng loạt vụ hè thu từ cuối tháng 4/2020

Việc xuống giống vụ hè thu vùng cửa sông ĐBSCL có thể thực hiện đồng loạt từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 tại những khu vực cách biển từ 40km trở vào.

 Vụ đông xuân 2019 - 2020, Nam bộ xuống giống khoảng 1,55 triệu ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Vụ đông xuân 2019 - 2020, Nam bộ xuống giống khoảng 1,55 triệu ha. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), nhờ xuất hiện đợt mưa trái mùa và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL bắt đầu giảm nhanh, việc xuống giống vụ hè thu vùng cửa sông ĐBSCL có thể thực hiện đồng loạt từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 tại những khu vực cách biển từ 40km trở vào.

Đối với khu vực cách biển dưới 40km, khu vực sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vẫn tiếp tục phải chờ mùa mưa, khi xuất hiện mưa trên diện rộng, nguồn nước ngọt trên sông ổn định, lượng nước đủ cho tiêu thoát, rửa mặn khu vực đất bị nhiễm mặn mới thực hiện xuống giống.

Nông dân ĐBSCL coi lúa là cây trồng chủ lực phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Còn tại khu vực Bắc Trung bộ, đợt mưa tích lũy từ ngày 4 - 14/4 phổ biến từ 10 – 60mm đã khắc phục được tình hình hạn hán, thiếu nước đang xảy ra ở Thừa Thiên - Huế và làm giảm nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở cuối vụ đông xuân các địa phương trong khu vực.

Đối với vụ hè thu, mùa, khả năng sẽ có khoảng 12.000 – 20.000 ha diện tích canh tác không đủ nguồn nước tưới, cần phải điều chỉnh giảm, giãn tiến độ gieo ấy hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, khu vực Nam Trung bộ hiện chỉ còn khoảng 500 ha ở Ninh Thuận và Bình Thuận bị thiếu nước. Đối với vụ hè thu, mùa, khả năng có tổng cộng khoảng 35.500 - 38.500 ha diện tích canh tác không đủ nước tưới, cần điều chỉnh giãn vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc giảm diện tích.

Minh Phúc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dbscl-co-the-xuong-giong-dong-loat-vu-he-thu-tu-cuoi-thang-4-2020-d262631.html