ĐBSCL: 5 tỉnh, thành lọt top 10 PCI năm 2017

Tại TP. Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ phối hợp với Dự án năng lực cạnh tranh PCI vừa tổ chức hội thảo Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 vùng ĐBSCL và những bài học kinh nghiệm trong quản lý và cải cách.

Kết quả chỉ số PCI cho thấy một trong những thế mạnh truyền thống thời gian qua của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là chất lượng điều hành được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. ĐBSCL luôn là vùng có số tỉnh nằm trong top 10 PCI cao nhất trong các vùng. Cụ thể, trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất qua điều tra PCI 2017, có tới 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng ĐBSCL (Đồng Tháp xếp thứ 03, Long An 04, Bến Tre 05, Vĩnh Long 06 và Cần Thơ xếp thứ 10). Vùng ĐBSCL luôn là nơi có điểm số trung bình PCI cao nhất trong 6 vùng trên cả nước liên tục từ năm 2014 trở lại đây.

Thảo luận giữa VCCI, chính quyền và doanh nghiệp tại Hội thảo

Hội thảo PCI cấp vùng được VCCI Cần Thơ tổ chức sau khi VCCI đã công bố chính thức báo cáo PCI tại TP Hà Nội. Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm cải thiện môi trường kinh doanh giữa các tỉnh, thành phố trong vùng, từ đó lan tỏa những sáng kiến hay, cách làm tốt từ một số tỉnh ra toàn vùng ĐBSCL, một nỗ lực của VCCI tạo dựng thương hiệu của một vùng ĐBSCL có môi trường kinh doanh thân thiện, năng động và hỗ trợ, nhằm góp phần thu hút đầu tư cho vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó hội thảo là cũng nơi chia sẽ sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh vùng trong bối cảnh kinh tế mới 2018 từ các địa phương , doanh nghiệp và các chuyên gia. Hội thảo PCI lần này có sự tham gia của các địa phương dẫn đầu về chỉ số PCI như Quảng Ninh để chia sẽ các kinh nghiệm thực tiễn tốt trong cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Phương Lam phát biểu với Hội thảo.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ, phân tích cho biết những thay đổi tích cực của ĐBSCL là năm 2017 ĐBSCL có 6 tỉnh nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu về chi phí gia nhập thị trường (năm 2013 chỉ có 02 tỉnh), 7 tỉnh đứng đầu về cán bộ nhiệt tình thân thiện, trong khi năm 2013 là 03 tỉnh. Thời gian chờ 01 tháng hoàn thành các thủ tục để kinh doanh giảm nhanh chóng. Ứng dụng CNTT ở bộ phận một cửa tốt hơn. Trong khi doanh nghiệp cả nước đánh giá hệ thống pháp luật cho phép tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ công chức đang có xu hướng kém đi thì ĐBSCL lại tăng đáng kể. Hiện tượng nhũng nhiễu có xu hướng tăng nhưng chậm hơn cả nước.

Tuy nhiên hiện nay, ĐBSCL cũng còn nhiều vấn đề đáng quan tâm là điểm số tiếp cận đất đai đang trên đà giảm sâu so với cả nước trong so sánh 5 năm. Cả nước doanh nghiệp đánh giá mức bồi thường thỏa đáng hơn thì ĐBSCL ngược lại. Quan hệ thỏa thuận với cán bộ ngành thuế tăng nhanh hơn cả nước. Doanh nghiệp ĐBSCL đang phải mất nhiều thời gian hơn so với trung vị cả nước để tìm hiểu quy định pháp luật. Lực lượng lao động được đào tạo qua 5 năm chưa thay đổi. Doanh nghiệp ĐBSCL phải hao tốn chi phí khi giải quyết tại tòa nhiều hơn cả nước và tỷ lệ tăng cao sau 5 năm.

Những vấn đề đặt ra cho ĐBSCL là việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và cam kết các tỉnh ĐBSCL về phát triển doanh nghiệp mới. ĐBSCL đang có vấn đề chung về năng lực điều hành cấp cơ quan sở ngành, huyện thị. Cần bộ chỉ số DDCI đánh giá. Hiện 9/13 tỉnh đã xây dựng chương trình khởi nghiệp và thiết lập hệ sinh thái khởi nghiệp. Cải thiện PCI là cơ hội cho ĐBSCL thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sang tạo. Đầu tư trong nước và đầu tư FDI đang đặt ra những yêu cầu về cải cách. PCI là công cụ tham khảo hiệu quả. Cần xác định chỉ số để tập trung cải thiện.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI, phân tích môi trường kinh doanh vùng ĐBSCL qua kết quả Điều tra PCI 2017, đánh giá cao những nỗ lực của vùng ĐBSCL. Đó là nơi có điểm số trung bình PCI tổng hợp năm 2017 ( 63,40) cao nhất trong 6 vùng của cả nước. Chất lượng giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp tốt nhất. Nơi cải cách hành chính có chất lượng tốt nhất. Ít nhũng nhiễu nhất trong thanh kiểm tra doanh nghiệp. ĐBSCL là nơi doanh nghiệp chịu gánh nặng “chung chi” ít nhất. Nơi doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong tiếp cận đất đai và sử dụng đất ổn định. Nơi có môi trường hoạt động an toàn về pháp lý cao nhất. Nơi các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh bình đẵng. Nơi có chính quyền năng động nhất, hình ảnh chính quyền “thân thiện” qua nhiều năm nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp dân doanh. Nơi cộng đồng doanh nghiệp được lắng nghe…

Tuy nhiên, ĐBSCL cần phải nỗ lực hơn trong các lĩnh vực như nâng cao chất lượng lao động vì hiện tại lao động qua đào tạo còn thấp nhất, nguồn nhân lực trình độ cao tại vùng còn thiếu. Dịch vụ phát triển kinh doanh, chất lượng dịch vụ còn hạn chế. Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính…

Ông Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Trưởng ban chỉ đạo PCI, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, đánh giá cao những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của các tỉnh, thành ĐBSCL. Ông cho rằng có nhiều mô hình hay như Cà phê doanh nhân của Đồng Tháp, Đồng Khởi khởi nghiệp của Bến Tre hay Ngày doanh nghiệp sáng thứ hai hàng tuần của TP. Cần Thơ… Đây là nơi để chính quyền và doanh nghiệp trao đổi, chính quyền lắng nghe không chỉ để tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính tạo ra môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp mà còn là chính quyền học hỏi doanh nghiệp, xây dựng chính quyền kiến tạo để phát triển kinh tế.

Ông Vũ Tiến Lộc, cho rằng mục tiêu quốc gia đến năm 2020 là 01 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Muốn vậy, phải cải thiện môi trường kinh doanh từ trung ương đến địa phương. Hiện nay, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” vẫn còn. Thủ tướng, Phó thủ tướng quyết liệt, Bộ, ngành tích cực triển khai nhưng Cục, Vụ thì “lạnh” nên chưa triển khai nhiều chủ trương, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ở địa phương cũng vậy, Tỉnh, thành nào cũng muốn cải cách thủ tục hành hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh nhưng ở sở, ngành, quận, huyện…

Vì vậy, các Bộ, ngành phải coi cải cách thể chế là trọng tâm, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính địa phương, cải thiện chỉ số PCI để thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp. Các địa phương phải có nghị quyết cải cách CPI, đồng thời thành lập Hiệp hội doanh nghiệp, để là nơi tham mưu, cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp. Nên cải cách chỉ số PCI ở quận, huyện, sở, ngành để đo chỉ số hài lòng của doanh nghiệp và người dân…

Huỳnh Biển

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//dbscl-5-tinh-thanh-lot-top-10-pci-nam-2017_n37139.html