ĐBQH yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc 'bay lắc' tại BV Tâm thần Trung ương 1

Bên hành lang Quốc hội sáng 1/4, các ĐBQH tỏ ra sửng sốt bất ngờ trước vụ việc Nguyễn Xuân Quý cầm đầu băng nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội), đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.

 ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết quá sửng sốt trước vụ việc

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết quá sửng sốt trước vụ việc

Trao đổi với báo chí sáng 1/4 về việc phát hiện vụ "bay lắc" trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ĐBQH Phạm Văn Hóa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, ông không thể tưởng tượng nổi, và chưa có tiền lệ tình trạng phòng được trang bị đầy đủ cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện tâm thần.

"Bệnh viện không thể nói là không biết. Trong khuôn viên bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện không biết, không hay thì đó là thiếu trách nhiệm. Đề nghị cơ quan công an truy cứu trách nhiệm người liên đới và lãnh đạo của Bệnh viện để xử lý" – ông Hòa đề nghị.

Theo ĐB Hòa, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cơ sở dịch vụ thuộc quản lý của Nhà nước. Người đứng đầu cơ sở cần tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, trật tự, rà soát và chấn chỉnh ngay các hoạt động tại cơ sở do mình phụ trách.

Còn theo ĐB Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM), vụ việc quá cá biệt, có tính chất vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. "Việc lập phòng bay để sử dụng và buôn bán ma túy trong bệnh viện tâm thần là thủ đoạn rất táo bạo. Vụ việc bộc lộ việc quản lý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có rất nhiều sơ hở"- ĐB Nghĩa nhìn nhân.

ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị cơ quan chủ quản cũng như các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra kiên quyết làm đến cùng để xác định trách nhiệm của những người liên quan.

ĐB Trương Trọng Nghĩa yêu cầu vụ việc phải được xử lý nghiêm với mức độ táo bạo

Trước đó, như PNVN đưa tin, tháng 1/2021, cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vào điều trị tại BV Tâm thần TƯ I vào tháng 11/2018. Trong thời gian ở BV, Quý đã tạo được quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong này. Từ đó, Quý được phép tự do đi lại, sinh hoạt và bố trí ăn ở theo nhu cầu của mình.

Đặc biệt, Quý đã cải tạo phòng điều trị của mình bằng cách lắp hệ thống cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Quý cũng mời bạn bè, gọi thêm "gái dịch vụ" đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Quý cũng sử dụng phòng điều trị làm nơi để giao dịch mua bán ma túy. Các đối tượng có nhu cầu sẽ giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện mua bán ma túy.

Hiện, Giám đốc bệnh viện bị đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra liên quan vụ việc.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dbqh-yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-viec-bay-lac-tai-bv-tam-than-trung-uong-1-20210401152645828.htm