ĐBQH tránh giao lưu tiệc tùng, nhất là kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trong kỳ họp các đại biểu Quốc hội tránh gặp gỡ giao lưu tiệc tùng cũng là việc nêu gương, nhất là trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (ảnh PV).

Chiều nay (18.10), Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Tại buổi họp báo này, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến khuyến cáo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là trong kỳ họp đại biểu nên tập trung vào công việc, tránh giao lưu tiệc tùng.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Trong kỳ họp các đại biểu Quốc hội tránh gặp gỡ giao lưu tiệc tùng cũng là việc nêu gương, nhất là trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Theo ông Phúc việc các đại biểu liên hoan tiệc tùng sẽ gây phản cảm, cần chấp hành nghiêm. “Từ nay trở đi không có liên hoan gì, nhất là trong kỳ họp này các đại biểu càng tránh giao lưu, tiệc tùng vì liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm”, ông Phúc nói.

Lý giải về việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước khi tiến hành phiên chất vấn, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (trừ Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Hoạt động này sẽ được tiến hành trước phiên họp chất vấn để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm (vì Quốc hội chỉ xem xét chất vấn một số Bộ trưởng có nội dung trong Nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4).

Trước đó, cho ý kiến về chương trình kỳ họp 6 của Quốc hội tại phiên họp 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (chiều 16.10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải thực hiện chủ trương nêu gương, Quốc hội phải tập trung họp chứ không phải tập trung cho việc giao lưu, tiệc tùng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu Quốc hội phải gương mẫu, các bộ, ngành mời giao lưu, dự tiệc thì không đi, nhất là tại kỳ họp này có việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

"Tôi biết có khi các bộ có tình cảm thì mời chứ không phải có vấn đề gì nhưng đề nghị các đại biểu Quốc hội gương mẫu", bà Ngân nhấn mạnh.

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước; xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (trừ Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Hoạt động này sẽ được tiến hành trước phiên họp chất vấn để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm (vì Quốc hội chỉ xem xét chất vấn một số Bộ trưởng có nội dung trong Nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo sau: Kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 (trong đó có xem xét kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 – 2022…

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018…

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dbqh-tranh-giao-luu-tiec-tung-nhat-la-ky-hop-lay-phieu-tin-nhiem-922551.html