ĐBQH TP.HCM có quốc tịch đảo Sip: Không gương mẫu

Chánh Văn phòng UBND TP. HCM cho rằng, ĐBQH Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch Việt Nam và đảo Sip là không gương mẫu.

Ngày 1/9/2020, TP. HCM đã tổ chức họp báo thông tin về việc ĐBQH Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch.

Trong buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP. HCM Hà Phước Thắng nhấn mạnh, tháng 2/2018, ông có quốc tịch tại đảo Sip nhưng không khai báo theo quy định là không gương mẫu và không chấp hành các quy định của Đảng.

Ngày 25/8/2020, ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc hội và đơn xin từ chức. Tiếp đó, ngày 27/8, ông Quốc có giải trình với các cơ quan chức năng.

ĐBQH Phạm Phú Quốc.

ĐBQH Phạm Phú Quốc.

Qua đề xuất của Đoàn ĐBQH TP. HCM và Ban cán sự Đảng UBND TP. HCM, đơn vị đã thông nhất một số hướng xử lý sau:

Thứ nhất, ngay trong tuần này, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ họp lại và có văn bản báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban công tác ĐBQH để xem xét bãi miễn tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc căn cứ theo tiêu chuẩn ĐBQH.

Thứ hai, về mặt Đảng, lãnh đạo thành phố đã giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy xem xét và đề xuất hướng xử lý theo quy định, hoàn thành vào đầu tháng 9/2020.

Thứ ba, về trách nhiệm đối với các chức vụ đang đảm nhiệm của ông Phạm Phú Quốc, UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu Quyết định đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc và làm rõ trách nhiệm của ông Quốc trong thời gian công tác để xem xét cho thôi việc, hoàn thành trong tháng 9/2020.

Nói thêm trong buổi họp báo về trường hợp của ĐBQH Phạm Phú Quốc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ, đây là sự việc vô cùng đáng tiếc.

Bước đầu từ thông tin trên báo mạng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có báo cáo lên cấp có thẩm quyền để xem xét, rà soát, đối chiếu.

Ông Phạm Phú Quốc là đối tượng thuộc Thành ủy TP. HCM quản lý, việc kê khai tài sản của ông Phạm Phú Quốc được thực hiện hàng năm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi thông tin với báo chí.

Tuy nhiên, với tư cách là ĐBQH, là cán bộ giữ trọng trách, chiếu theo quy định của Đảng, Luật Quốc hội, Luật công chức viên chức, đại biểu Phạm Phú Quốc phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với tổ chức quản lý, với nhân dân.

Trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng TP. HCM sẽ soát xét lại các vấn đề được phản ánh, đối chiếu theo các quy định hiện hành để có biện pháp xử lý phù hợp.

Về trách nhiệm của ĐBQH, Tổ chức, đơn vị nơi ông Quốc sinh hoạt, làm việc phải rà soát, đối chiếu thông tin với các nội dung mà ông Quốc đã báo cáo, giải trình để thông tin rộng rãi đến toàn thể người dân.

Ông Khuê cũng cho biết, từ thời điểm giới thiệu ông Phạm Phú Quốc ứng cử vào đoàn ĐBQH cũng như vào các vị trí chức vụ đảm nhiệm, hồ sơ lý lịch chưa thể hiện việc ông Quốc có 02 quốc tịch. Điều này đặt ra vấn đề đại biểu thiếu sự trung thực và trách nhiệm với tổ chức, vi phạm các quy định.

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận lại công tác đánh giá và giám sát cán bộ. Những trường hợp thể như ông Phạm Phú Quốc là bài học kinh nghiệm trong giám sát, rà soát để nhận diện những vấn đề liên quan cán bộ.

“Tuy nhiên, không phải việc đại biểu 2 quốc tịch là chúng ta phủ nhận toàn bộ nỗ lực cũng như đóng góp của đại biểu trong quá trình công tác và trên các vị trí đảm nhiệm” - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM nhấn mạnh.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dbqh-tphcm-co-quoc-tich-dao-sip-khong-guong-mau-3418277/