ĐBQH, Thượng tọa Thích Thanh Quyết tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà

Ngày 29/11, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, ĐBQH tỉnh khóa XIV, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tại buổi tiếp xúc, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã thông báo khái quát những nội dung cơ bản của Kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV được tổ chức từ ngày 22/10 đến 20/11 vừa qua.

Quang cảnh buổi tiếp xúc.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định các nội dung: Bầu Chủ tịch nước và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và thông qua hai nghị quyết về các nội dung nhân sự này; thông qua 9 dự luật và các nghị quyết; cho ý kiến 6 dự luật...

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia; xem xét báo cáo đánh giá kết quả ba năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Tại buổi tiếp xúc, Thượng tọa Thích Thanh Quyết thông tin về hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tại Kỳ họp; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà gửi các bộ, ngành, Trung ương và UBND tỉnh.

Lãnh đạo huyện Đầm Hà làm rõ một số ý kiến cử tri liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương.

Cử tri huyện Đầm Hà bày tỏ niềm tin tưởng, ghi nhận đối với hoạt động của các ĐBQH nói chung và đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Cử tri huyện Đầm Hà đề xuất và kiến nghị tới ĐBQH một số nội dung liên quan tới chế độ chính sách đối với người có công; đề nghị Quốc hội, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cho huyện Đầm Hà một điểm du lịch, một dự án sản xuất nông nghiệp sạch; giải quyết tốt các chế độ an sinh xã hội, quan tâm xây dựng tại huyện Đầm Hà một trường dân tộc nội trú...

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà đã làm rõ một số kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đầm Hà, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, trả lời trong kỳ họp tới.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/dbqh-thuong-toa-thich-thanh-quyet-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dam-ha-2410351/