ĐBQH Thích Thanh Quyết tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ, Tiên Yên

Ngày 11/3, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIV, đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 huyện Ba Chẽ, Tiên Yên.

Huyện Tiên Yên tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, kết nối từ hội trường UBND huyện tới trụ sở UBND của 11 xã, thị trấn.

Huyện Tiên Yên tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến, kết nối từ hội trường UBND huyện tới trụ sở UBND của 11 xã, thị trấn.

Tại 2 địa phương, ĐBQH Thích Thanh Quyết đã thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 24/3 đến 7/4 sắp tới, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, như: Các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; xem xét dự án Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi...

Hòa thượng cũng đã báo cáo cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri huyện Ba Chẽ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của 2 huyện Ba Chẽ và Tiên Yên kiến nghị một số vấn đề về phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Bao gồm: Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân vùng dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng hệ đào tạo tại chức; chính sách giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; việc đầu tư nâng cấp các cơ sở thờ tự như Đền thờ Đức ông Hoàng Cần (Tiên Yên), Miếu Ông - Miếu Bà (Ba Chẽ) phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân...

Ngoài một số nội dung được trực tiếp làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Thích Thanh Quyết cho biết, toàn bộ các ý kiến của cử tri 2 huyện sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển tới các cơ quan chức năng của tỉnh hoặc phản ánh tại nghị trường Quốc hội theo đúng thẩm quyền.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/dbqh-thich-thanh-quyet-tiep-xuc-cu-tri-huyen-ba-che-tien-yen-2524482/