ĐBQH Nguyễn Anh Trí đề nghị xét nghiệm ma túy lái xe ngay trên đường để hạn chế TNGT

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIV, chiều 24/3 Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi). Nêu ý kiến tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) nêu lên sáng kiến, để phát hiện lái xe ô tô sử dụng ma túy là cần kiểm tra đột xuất tại cơ sở y tế, cơ quan, thậm chí là trên đường.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho biết, thực trạng lái xe sử dụng ma túy là rất nghiêm trọng, thực tế có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra do lái xe sử dụng trái phép chất ma túy. Chính vì vậy cần có quy định nghiêm khắc trong Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

"Hiện chúng ta có Nghị định 100 về việc xử lý lái xe có nồng độ cồn, ma túy trong máu, Công văn số 437 về triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó có yêu cầu ngành Y tế phối hợp với ngành Giao thông vận tải tổ chức khám sức khỏe đối với tài xế bằng việc xét nghiệm ma túy đối với toàn bộ lái xe. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhưng chưa đủ bởi lái xe có thể dễ dàng trốn tránh qua các lần kiểm tra định kỳ", ĐBQH Nguyễn Anh Trí nêu.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Đoàn Hà Nội.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí - Đoàn Hà Nội.

Trước thực trạng trên, ĐBQH Nguyễn Anh Trí đề nghị nghiên cứu đưa ra quy định kiểm tra ma túy đột xuất đối với tài xế với các địa điểm lấy máu thay đổi như tại cơ sở y tế, cơ quan thậm chí ngay trên đường.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức - Long An khiến nhiều người tử vong được xác định do lái xe container sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hà Nội cũng kiến nghị cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử. Đại biểu Trí nhấn mạnh, thuốc lá điện tử rất nguy hại, gây nên các bệnh như hô hấp, tim mạch, ung thư, uy hiếp đến tính mạng. "Thuốc lá điện tử đang đầu độc tính mạng nhân dân qua hút thuốc thụ động. Thuốc lá điện tử đang nhắm đến những người là giới trẻ", đại biểu Trí nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu Trí cũng cho rằng, hút thuốc lá điện tử là điều kiện thuận lợi để người hút sử dụng ma túy. "Xin cần có quy định nghiêm cấm ngay", đại biểu Nguyễn Anh Trí kiến nghị.

Đại biểu đoàn Hà Nội cũng dẫn chứng các phóng sự nói về tác hại của thuốc lá điện tử, với các thành phần chứa nicotin, thuốc lá điện tử có khả năng gây nghiện và độc hại như thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử còn nguy hiểm hơn khi người dùng pha trộn các chất khác nhau, thậm chí cần sa, ma túy vào để sử dụng.

"Tại diễn đàn này, tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên có quy định cấm ngay, xin đừng chậm trễ, nếu chậm trễ sẽ phải trả giá bằng sức khỏe của nhân dân, tới ngày phải tốn một nguồn kinh phí khổng lồ để khắc phục loại chất giết người mang tên thuốc lá điện tử", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Tiếp thu một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với những cơ quan liên quan tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Việc sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện công tác phòng chống ma túy trong những năm qua, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới…”, Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) hiện được xây dựng với bố cục gồm 8 chương, 69 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dbqh-nguyen-anh-tri-de-nghi-xet-nghiem-ma-tuy-lai-xe-ngay-tren-duong-de-han-che-tngt-20210324161318075.htm