ĐBQH NGỌ DUY HIỂU – TP.HÀ NỘI: CẦN LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chiều 13/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng: để hạn chế tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật.

Với khẩu hiệu Hành động – Đổi mới – Kỉ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả, năm 2018 lực lượng công an Nhân dân đã triển khai những giải pháp góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên toàn quốc. Tuy nhiên những hó khăn thách thức những diễn biến khó lường của tình hình tội phạm đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới cần quyết tâm triển khai quyết liện hơn nữa các chỉ đạo của Tung ương Chính phủ để hoàn thành tốt những chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao trong thời gian tới.

Trong công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2018 đã cho thấy những kết quả đáng ghi nhận của lực lượng công an bên cạnh đó cũng chỉ ra những khó khăn phức tạp, những nguyên nhân của tình hình tội phạm đồng thời đưa ra 7 giải pháp trong công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2019 và 3 kiến nghị của Chính phủ đối với Quốc hội.

Để tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm trong báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bên lề hành lang Quốc hội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Phóng viên: Trong những kết quả năm 2018 đại biểu có ấn tượng nhất với kết quả trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nào?

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Trong thời gian vừa qua ngành công an cũng như các lực lượng chức năng đã tập trung cao độ đấu tranh phòng chống các tội phạm về tham nhũng, kinh tế, ma túy… đây là những lĩnh vực tội phạm nổi cộm trong thời gian vừa qua. Điều tôi ấn tượng nhất với ngành công an là đã tập trung tinh gọn hóa bộ máy để hướng tới một bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Tuy nhiên bên cạnh đó có 2 vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất là tội phạm xâm phạm trẻ em, gồm các hành vi bạo hành, xâm phạm nhân phẩm danh dự, xâm hại tình dục đối với trẻ em đã xảy ra tại rất nhiều địa phương trong cả nước. Thứ hai, là tình trạng tín dụng đen đang diễn ra ở mọi ngõ ngách nhất là các tỉnh thành phố lớn nơi đông công nhân và sinh viên. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của các đối tượng công nhân và sinh viên, tín dụng đen đã cho vay nhữn khoản vay có lãi uất rất cao, có khi đến 240%/năm, điều này đã khiến cho nhiều gia đình công nhân, sinh viên lâm vào cảnh khốn khó. Đây là mảnh đất dung dưỡng cho tội phạm xã hội đen phát triển. Chính vì vậy đây là những vấn đề quan trọng trong thời gian tới chúng ta cần hết sức quan tâm để tập trung chỉ đạo khắc phục.

Phóng viên: Như đại biểu phân tích, nạn xâm hại tình dục trẻ em đã diễn ra tại một số địa phương đã gây bức xúc trong đời sống nhân dân, vậy một số giải pháp cần đề ra để khắc phục tình trạng này là gì?

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Trong rất nhiều vụ bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em có những nguyên nhân từ việc nhận thức pháp luật không đầy đủ. Thêm vào đó là giáo dục về trách nhiệm chăm sóc trẻ em của từng gia đình, cần nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của lực lượng chính quyền cơ sở như tổ dân phố, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên… đây là những đơn vị rất gần với người dân, có thể giúp đỡ tuyên truyền từng gia đình, tham gia bảo vệ trẻ em. Đây là những giải pháp phải tập trung trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn đại biểu!

Mai Trang

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=38368